Nghị lực của nam người mẫu Việt vừa qua đời ở tuổi 39

ANTD.VN - Ghi danh dự thi “Vietnam’s Next Top Model 2019” khi đã cận kề tuổi U40 và mạnh dạn thể hiện niềm đam mê của mình với phong cách thời trang “lưỡng tính”, song chàng trai sinh năm 1981 đã ra đi khi giấc mơ với sàn catwalk còn dang dở. 

Nguyễn Hoàng Ân được biết đến sau khi ghi danh tham dự cuộc thi “Vietnam’s Next Top Model 2019”. Tại sân chơi lần đó, anh không chỉ gây chú ý vì là thí sinh lớn tuổi nhất mà còn bởi phong cách trình diễn thời trang phi giới tính vô cùng ấn tượng. Không có lợi thế về sắc vóc song Hoàng Ân lại thu hút sự quan tâm của cả giám khảo lẫn khán giả bởi sự tự tin và hình tượng người mẫu “lưỡng tính” mà anh tạo ra trên sàn diễn.

Mới đây chàng trai sinh năm 1981 đã đột ngột qua đời. Người thân của Hoàng Ân cho biết, anh ra đi sau một thời gian điều trị căn bệnh viêm tụy và ung thư. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng bởi trước đó Hoàng Ân không hề chia sẻ về bệnh tình của mình với bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình vì sợ mọi người lo lắng. Những ngày cuối đời, khi bệnh đã trở nặng, người mẫu này mới gọi điện báo tin cho mẹ biết. 

Một người bạn của Hoàng Ân cho biết, nam người mẫu này đã âm thầm chiến đấu với bệnh tật một mình. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không có show diễn, Hoàng Ân đã phải rao bán các vật dụng, đồ dùng có giá trị, bao gồm cả trang phục biểu diễn của mình để có tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, Hoàng Ân vẫn không một lời kêu ca hay than trách vì bệnh tật. 

Được biết trước khi bén duyên với sàn diễn thời trang, Hoàng Ân từng là gương mặt vũ công quen thuộc và có tiếng trong giới “Drag queen” – các nam nghệ sĩ có phong cách ăn mặc và trang điểm nữ giới. Hoàng Ân thẳng thắn bày tỏ, anh muốn định hình mình với phong cách thời trang “unisex” và được mọi người ghi nhận. 

Tại cuộc thi “Vietnam’s Next Top Model 2019”, Hoàng Ân dự thi khi đã 38 tuổi, là thí sinh lớn tuổi nhất. Bản thân Hoàng Ân cũng ý thức được rằng tuổi tác là vấn đề quá hạn chế với mình trên con đường theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Anh đồng thời giãi bày sự băn khoăn vì định hình mình là một người mẫu phi giới tính, lưỡng tính nên cảm giác thiệt thòi hơn những người mẫu khác trong giới, nhất là khi ngành thời trang hiện tại rất coi trọng những người mẫu thị trường. Mặc dù phải dừng chân sớm ở cuộc thi này song Hoàng Ân được các vị giám khảo, huấn luyện viên đánh giá cao ở sự nhiệt tình, nhiệt huyết và chăm chỉ làm nghề. 

Trước đó, Hoàng Ân từng có thời gian tham gia đóng một số vai ở sân khấu kịch của NSƯT Trịnh Kim Chi. Ngoài thời gian diễn, anh còn làm thêm công việc trang điểm, chuẩn bị trang phục, đạo cụ cho các diễn viên khác.