Dừng phục vụ 5 nhà xe vi phạm chặt chém khách

Dừng phục vụ 5 nhà xe vi phạm chặt chém khách

ANTĐ -Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, do lưu lượng khách tăng mạnh nên nhiều xe khách đã lợi dụng cơ hội “nhồi nhét, chặt chém”, vi phạm trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, công ty TNHH một thành viên bến xe Hà Nội đã kiên quyết xử lý xe khách vi phạm, từ chối phục vụ một số nhà xe từ ngày 4 đến ngày 8/5.
Đảm bảo giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô sau dịp nghỉ lễ

Đảm bảo giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô sau dịp nghỉ lễ

ANTĐ - Như vậy là 5 ngày nghỉ lễ đã qua, tại các bến xe trung tâm Hà Nội, lượng hành khách gia tăng đột biến. Ngay trong những thời điểm này, lực lượng CSGT cũng đã được huy động tối đa lực lượng, đảm bảo cho người dân đi lại được an toàn. 
Đảm bảo an ninh an toàn cho dịp nghỉ lễ

Đảm bảo an ninh an toàn cho dịp nghỉ lễ

ANTĐ - Nhằm đảm bảo ANTT cho các hoạt động kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã  xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ sát thực với tình hình thực tế ở từng địa bàn.
Xử lý 34 xe khách nhồi nhét “chặt chém”

Xử lý 34 xe khách nhồi nhét “chặt chém”

ANTĐ - Công ty TNHH Một thành viên bến xe Hà Nội vừa có văn bản gửi các bến xe trên địa bàn TP yêu cầu, kiên quyết xử lý 34 trường hợp xe khách sai phạm trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua. Các lỗi chủ yếu là thu giá vé cao hơn niêm yết, chở quá số người quy định…
Công an không nghỉ, Hà Nội yên vui

Công an không nghỉ, Hà Nội yên vui

ANTĐ - Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí, địa bàn không xảy ra đua xe trái phép, an ninh trật tự (ANTT) được đảm bảo… chuỗi kết quả đó ghi nhận nỗ lực của CATP Hà Nội, để nhân dân Thủ đô đón mừng 38 năm ngày đất nước thống nhất trong niềm vui và sự bình yên.
Phạt 2 điểm trông xe tự phát, “chặt chém”

Phạt 2 điểm trông xe tự phát, “chặt chém”

ANTĐ - Dự báo lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 gia tăng, CAP Điện Biên, quận Ba Đình đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo TTĐT, phòng ngừa tình trạng hàng quán, “xe ôm”, xích lô “chặt chém” khách.
Khó tránh bị “chém đẹp”

Khó tránh bị “chém đẹp”

ANTĐ - Vừa hết  giờ học, Trần Thị Trúc Linh, sinh viên trường ĐH Công Đoàn hớt hải tay xách nách mang ra bến xe Mỹ Đình để về quê Quảng Ninh.
Không để ùn tắc trong những ngày nghỉ lễ

Không để ùn tắc trong những ngày nghỉ lễ

ANTĐ - Đây là yêu cầu của Phòng CSGT CATP Hà Nội đối với CBCS trong công tác đảm bảo trật tự ATGT phục vụ những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Quyết tâm trên đang được đơn vị cụ thể hóa bằng hàng loạt các biện pháp chống ùn tắc, xử lý vi phạm cũng như bổ sung lực lượng ứng trực ở những “điểm nóng”.

Lực lượng 142 CATP Hà Nội trấn áp tội phạm ở bến xe

Lực lượng 142 CATP Hà Nội trấn áp tội phạm ở bến xe

ANTĐ -Tệ nạn xã hội tại các bến xe khách, các điểm trung chuyển xe bus không còn quá xa lạ. Để đảm an toàn cho người dân đi lại thuận tiện, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ sắp tới, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội phối hợp với Sở GTVT và Tổng công ty vận tải Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, chủ động ngăn chặn hành vi phạm pháp tại các điểm công cộng.
Khó thuê xe ô tô dịp nghỉ lễ

Khó thuê xe ô tô dịp nghỉ lễ

ANTĐ - Đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, thời gian nghỉ sẽ kéo dài đến 5 ngày. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, thay vì những tour nghỉ dưỡng đắt tiền ở xa, nhiều gia đình đã chọn tour ngắn ngày tại các tỉnh lân cận. Đây chính là lý do khiến dịch vụ cho thuê xe tự lái trở nên “nóng”.

Hà Nội tăng cường đảm bảo giao thông dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo giao thông dịp 30/4 - 1/5

ANTĐ - Để đảm bảo cho dịp nghỉ lễ 30/4 -  1/5 được an toàn, thông suốt, lực lượng CSGT Đường bộ - đường sắt, CATPHN đã tổ chức thực hiện kế hoạch số 35, tập trung xử lý các hành vi dẫn đến ùn tắc giao thông của xe khách, xe tải chở vật liệu cồng kềnh.
Uống rượu bia, lái xe không được xuất bến

Uống rượu bia, lái xe không được xuất bến

ANTĐ - Nhằm đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30-4 và  1-5, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội chỉ đạo mở đợt kiểm tra xử lý xe khách trước khi xuất bến. 
Ra đường sợ nhất giao thông

Ra đường sợ nhất giao thông

ANTĐ - Mới chiều 3-9, Nguyễn Thị Dung, sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã gói ghém đồ đạc, chuẩn bị ra đón xe từ quê (Bắc Ninh) về Hà Nội sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh.