Nghỉ lễ 30-4, học sinh được cảnh báo mặc áo phao khi đi đò, quan sát khi qua đường ngang đường sắt

ANTD.VN - "Nghỉ lễ 30-4, học sinh được cảnh báo mặc áo phao khi đi đò, quan sát khi qua đường ngang đường sắt". Đây là những nhắc nhở đối với việc hàng triệu học sinh được nghỉ học 3, 4 ngày trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới.

Theo Bộ GD-ĐT, cả nước có tới hơn 20 triệu học sinh sinh viên sẽ nghỉ học trong dịp 30-4, 1-5 tới. Việc tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích được đặc biệt nhấn mạnh với các trường học vào thời điểm này.

Theo đó, để thực hiện Công điện số 503/TTg ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2017, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT, các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm tăng cường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Nhu cầu đi lại tăng vọt trong dịp lễ 30-4, 1-5 dễ nảy sinh mất an toàn giao thông

Học sinh, sinh viên cần nghiêm túc thực hiện không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không vượt quá tốc độ; không sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi từ đường phụ ra đường chính, đề phòng nhiều trường hợp tai nạn đường sắt xảy ra gần đây.

Bộ GD-ĐT yêu câu các trường phổ biến, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về các tình huống dễ xảy ra tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng và phải mặc áo phao đúng quy định khi đi đò, phòng chống  tình huống đuối nước khi đi tham quan, nghỉ lễ.

Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm chủ động liên hệ với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé cho học sinh, sinh viên tại trường hoặc tại ký túc xá trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.