ANTD.VN - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung giáo viên bậc học mầm non và giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
ANTD.VN - Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong điều kiện bình thường, nếu không thuộc các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi thì mỗi năm nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu.
ANTD.VN - Theo quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu vừa được Chính phủ ban hành thì thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là căn cứ để xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn.
ANTD.VN - Từ 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng theo lộ trình, cho đến khi đủ 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ. Người lao động trong một số trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu.
ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu áp dụng với công chức, viên chức từ năm 2021.
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất, kể từ ngày 01/01/2021, điều kiện về độ tuổi bổ nhiệm công chức, viên chức được tính trên cơ sở độ tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức được nâng lên theo lộ trình theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.
ANTD.VN - Chính phủ quyết định bổ sung thêm trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là cán bộ, công chức nữ giữ chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy là người dân tộc thiểu số.
ANTD.VN - Nâng tuổi nghỉ hưu được xem là một trong những giải pháp nhằm tránh nguy cơ mất cân đối quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, đây không phải là giải pháp tối ưu.
ANTD.VN - Dự kiến đến năm 2031, chênh lệch thu - chi quỹ hưu trí bắt đầu âm 35.962 tỷ đồng; quỹ bảo hiểm thất nghiệp dự báo đến năm 2020 chênh lệch thu chi hơn 668 tỷ đồng... Đâu là nguyên nhân dẫn tới việc quỹ bảo hiểm xã hội có nguy cơ mất cân đối như dự báo nêu trên?
ANTD.VN - Nhân
dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức
buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP, lãnh đạo công an các phòng nghiệp
vụ, quận, huyện, thị xã đã nghỉ hưu.
ANTD.VN - Bộ
LĐ-TB&XH vừa có Tờ trình Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Bộ luật Lao động. Một trong những nội dung đáng chú ý trong lần sửa
đổi này là đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu.
ANTD.VN - Đó
là ý kiến của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân và ông Bùi Sỹ Lợi, Phó
chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại buổi tọa đàm về điều chỉnh
tuổi nghỉ hưu diễn ra sáng 28-7.
ANTD.VN - Câu chuyện các cơ quan công quyền “cắm quán” đến mức không có khả năng thanh toán một lần nữa lại khiến dư luận ngán ngẩm. Mới nhất, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương vừa có Tờ trình gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương xin hỗ trợ bổ sung 310 triệu đồng do đột xuất tiếp nhiều tỉnh đến trao đổi, học tập kinh nghiệm.
ANTD.VN - “Hình tượng người chiến sỹ CAND Việt Nam”, triển lãm ảnh cá nhân của Đại tá, NSNA Nguyễn Duy Tường vừa khai mạc vào chiều qua (22-8) tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.
ANTĐ - Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
ANTĐ - Một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Gia Lai, thế nhưng mấy ngày qua lại xôn xao dư luận, không phải vì cái sự nghèo khó của một làng, xã nào đó trên địa bàn, mà vì câu chuyện… quá nhiều quan. Có những sở lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, như Sở Xây dựng tỉnh này có 33 cán bộ thì có tới 17 người làm lãnh đạo (1 Giám đốc, 4 Phó Giám đốc và 12 Trưởng, Phó phòng). Hay Sở VH-TT&DL có 45 cán bộ thì có đến 21 người làm lãnh đạo.