Nghi hàn xì gây cháy ngôi nhà 4 tầng lan sang hai nhà lân cận

ANTD.VN - Cảnh sát PCCC số 1, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, phụ trách quận Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng, đã dập tắt vụ hỏa hoạn tại số nhà 16/343 phố Lạc Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, chiều 12-12 đã xảy cháy tại ngôi nhà 4 tầng vừa làm nơi ở, vừa là cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bốc cao kèm khói đen mù mịt bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Ngay sau đó chủ nhà đã gọi điện thoại báo cho lực lượng cứu hỏa.

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC số 1 đã điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS đến làm nhiệm vụ dập lửa chống cháy lan; Đồng thời CAQ Hai Bà Trưng, cùng với dân phòng, y tế, và lực lượng chức năng của quận, phường sở tại đã có mặt hỗ trợ chữa cháy.

Đội Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh CAQ Hai Bà Trưng đã cử tổ công tác phân luồng giao thông trên đường Trần Khát Chân, tạo thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp nước, ra vào dập lửa phía trong ngôi nhà xảy cháy.

Lực lượng cứu hỏa dùng lăng giá phun nước vào tâm lửa trên tầng 3

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC số 1, do ngôi nhà chứa nhiều phụ tùng ô tô, xe máy, xốp, bìa cattong nên lửa nhanh chóng cháy lan sang hai ngôi nhà lân cận. Lực lượng cứu nạn phải phá các tấm tôn, mở hướng tiếp cận dập lửa trên tầng 3 của ngôi nhà. Không ngần ngại trước nguy hiểm, CBCS Cảnh sát PCCC thay phiên nhau khống chế ngọn lửa, nên ướt toàn bộ quần áo trong giá rét.

Sau gần 2 giờ nỗ lực làm nhiệm vụ, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Rất may hỏa hoạn không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản gồm 3 căn nhà liền kề và nhiều tài sản khác...

Được biết, trước đó chủ nhà đã thuê thợ hàn sắt trên tầng 3 của ngôi nhà và sau khi xong việc thợ ra về thì ngọn lửa bùng phát.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.