Nghỉ dịch, nhóm người "giết thời gian" bằng ...đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid - 19, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, xử lý 3 vụ tụ tập đánh bạc.

Cụ thể, vào khoảng 15h15 ngày 14-9, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ phối hợp cùng Công an xã Quảng Bị phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh liêng tại thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị. Tại chỗ, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 1 bộ bài tú lơ khơ, 16,6 triệu đồng.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc đánh bạc

Các đối tượng liên quan đến vụ việc đánh bạc

Tiếp đó, khoảng 10h30 ngày 15-9, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ phối hợp cùng Công an xã Tân Tiến phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh chắn tại thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến. Tang vật thu giữ gồm 2 bộ bài chắn, 1 đĩa sứ và 18,8 triệu đồng.

Trước đó, vào trưa 9-9, tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 của Công an xã Lam Điền phát hiện 4 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh chắn. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài chắn 100 quân, 1,75 triệu đồng.

Công an huyện Chương Mỹ đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.