Nghi can sát hại hai mẹ con đã tử vong do ăn lá ngón

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sau khi ra tay đâm gục chị Chi và bà Cường, Cư chạy trốn vào rừng. Sau đó, mọi người phát hiện người đàn ông này đã tử vong do ăn lá ngón.

Tối 25-9, thông tin từ UBND xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, nghi can Vi Văn Cư kẻ ra tay sát hại hai người hàng xóm (trú cụm dân cư Huồi Máy, xã Cắm Muộn) đã tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 8h30 ngày 24-9, người dân trong cụm dân cư Huồi Máy, bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn nghe tiếng cứu từ nhà chị Lô Thị Chi (SN 1989).

Sau khi đâm thương vong hai người hàng xóm, Cư đã ăn lá ngón tự tử (ảnh minh họa)

Sau khi đâm thương vong hai người hàng xóm, Cư đã ăn lá ngón tự tử (ảnh minh họa)

Khi chạy đến, mọi người phát hiện chị Chi và mẹ chồng là bà Vi Thị Cường đang nằm trên vũng máu.

Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu, do bị thương nặng, chị Chi đã tử vong còn bà Cường hiện đang hôn mê sâu.

Sau khi gây án, Cư đã bỏ trốn và mang theo súng kíp. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc cũng như truy tìm kẻ gây án.

Do nơi xảy ra án mạng cách trung tâm 25 km, đường đi hiểm trở nên việc tìm kiếm hung thủ gặp nhiều khó khăn.

Khi lực lượng chức năng tìm thấy Cư trong rừng sâu thì sức khỏe của người này đã rất yếu. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi quần của Cư có lá ngón.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho Cư nhưng người này đã tử vong sau đó.