Nghi án Ukraine sử dụng lính đánh thuê nước ngoài và bom chùm

ANTĐ - Chỉ huy trưởng thành phố Gorlivka Igor Bezler tuyên bố với các nhà báo hôm 16-7 là có sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài, trong lực lượng Ukraine đang chiến đấu chống lại dân quân ở đông Ukraine.

Ông Bezler nói rằng, sau cuộc tấn công vào thành phố Artemsk thuộc tỉnh Donetsk, lực lượng dân quân đã phát hiện, một trong những xác chết có đeo phù hiệu "Foreign Legion" của Pháp (Quân đoàn Lê dương Pháp).

Trong nhóm chiến đấu với lực lượng dân quân ở Semenovka (ngoại ô Sloviansk) ngày 5-7 có nghe giọng nhiều người nói tiếng Anh và có vũ khí nước ngoài. Ông Bezler còn cho biết, lực lượng dân phòng thu được súng tự động GSG mà quân đội Ukraine không được trang bị.

Trước đó, cơ quan chức năng "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tuyên bố có bằng chứng cho thấy, Kiev thu hút lính đánh thuê nước ngoài để thực hiện hoạt động đặc biệt ở phía đông đất nước. Báo Đức Bild am Sonntag cũng đưa tin, có khả năng đơn vị lính đánh thuê Mỹ tham gia chiến dịch ở Đông Ukraine.

Tháng 5 vừa qua, tờ Bild am Sonntag (Đức) tuyên bố có khoảng 400 binh sĩ tinh nhuệ của công ty an ninh tư nhân Academy Mỹ (trước đây gọi là Blackwater) đang trà trộn trong lực lượng an ninh Ukraine chiến đấu chống lực lượng dân phòng Slavyansk.

Đáng chú ý là điều đó được tình báo Đức (BND) báo cáo với chính phủ nước này ngày 29-4, nhưng đến ngày 8-5, cơ quan an ninh của Ukraine tuyên bố rằng trong lực lượng an ninh hỗn hợp của họ không có người nước ngoài.

Nghi án Ukraine sử dụng lính đánh thuê nước ngoài và bom chùm ảnh 1

Lính đánh thuê nước ngoài được cho là đang trà trộn trong lực lượng đặc nhiệm Sokol của Ukraine


Thông tin của tờ báo Đức cũng trùng hợp với xác nhận hôm 7-4 của ông Sergey Zyplakov - Phó chỉ huy các đơn vị dân quân Donetsk là khoảng 400 lính đánh thuê Mỹ đã tới khu vực Slavyansk, trong 2 chuyến bay hạ cánh xuống một sân bay địa phương.

Theo tin của báo chí Mỹ và Anh, tổng số lính đánh thuê mà chính quyền Kiev có ý định sử dụng ở khu vực đông nam Ukraine đạt đến con số 1.800 người. Các tay súng “ngoại nhập” này sử dụng trang phục của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Sokol của Ukraine.

Trong một sự kiện có liên quan, ngày 16-7, Liên Hợp Quốc ra tuyên bố có thể xem xét thông tin về việc lực lượng an ninh Ukraine sử dụng bom chùm (một loại vũ khí bị cấm), nếu như các bên có liên quan trưng ra được bằng chứng về về sự việc này.

Cao ủy của tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay tuyên bố, bản báo cáo kế tiếp của Ủy ban Liên Hợp Quốc về nhân quyền, liên quan đến những sự kiện ở Ukraine, sẽ được trình bày vào tháng 8 sắp tới.

Bà Pillay không nói rõ là trong bản báo cáo này sẽ có đề cập đến việc Kiev sử dụng vũ khí bị cấm hay không, nhưng bà cho biết: “Nếu như chúng tôi sẽ được cung cấp bằng chứng, dĩ nhiên là chúng tôi sẽ xem xét chúng”.