Nghi án thuê côn đồ truy sát em “chồng hờ”

ANTĐ - Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo đến công an 24 quận, huyện trên địa bàn để tổ chức truy tìm nghi can Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1970, trú quận 7) nhằm phục vụ điều tra vụ giết người xảy ra cuối tháng 3-2014 tại đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh.

Theo điều tra, Thuận và ông Lê Hồng H (SN 1972, trú quận Bình Thạnh) chung sống như vợ chồng từ năm 2011 và đã có 2 con chung. Quá trình chung sống, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khoảng 10h30 sáng 29-3, Thuận đến nhà ông H đứng ngoài lớn tiếng chửi bới. Lúc này ông Lê Hồng Sơn (là em ruột ông H) hành nghề “xe ôm” đang chờ khách trước cửa nhà thấy Thuận chửi bới, xúc phạm cha mẹ mình nên khuyên nhủ Thuận ra về nhưng Thuận ngoan cố, quay sang thách thức ông Sơn. Bực tức, ông Sơn đã chạy sang quán nước của bà Nguyễn Thị K gần đó lấy 1 chày đập đá định đánh Thuận nhưng bà K kịp thời can ngăn. Chửi được một lúc nữa thì Thuận ra về, ông Sơn cũng chở khách đi “xe ôm” như bình thường.

12h trưa cùng ngày, ông Sơn quay về quán nước trước nhà ngồi nghỉ. Thấy 7 - 8 đối tượng mặt mũi hung dữ đi trên 3 - 4 xe gắn máy ập đến, ông Sơn hoảng sợ liền tháo chạy vào quán ăn ở số 127 đường Đinh Tiên Hoàng. Tuy nhiên nhóm côn đồ đã xông vào, dùng hung khí chém tới tấp vào đầu, tay… Ông Sơn chạy một đoạn nữa thì gục ngã, còn nhóm côn đồ tẩu thoát. Ông Sơn được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết nhưng bị thương tích đến 49%.

Quá trình điều tra, công an xác định khả năng Nguyễn Thị Bích Thuận là chủ mưu vụ truy sát, song do Thuận đã rời khỏi địa phương ngay sau khi xảy ra vụ việc nên công an TP.HCM đang truy tìm để phục vụ điều tra.