Nghi án dàn xếp tỷ số ở bóng đá Anh: FA kêu gọi cầu thủ "tự thú"

ANTĐ - 
Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vừa liên hệ với từng đội bóng đang chơi ở Conference South sau khi hay tin về những “hoạt động liên quan tới dàn xếp tỷ số” của một số trận cầu thuộc giải này.
Nghi án dàn xếp tỷ số ở bóng đá Anh: FA kêu gọi cầu thủ "tự thú" ảnh 1
Dàn xếp tỷ số là vấn nạn của bóng đá quốc tế

1. Conference South là giải đấu cao nhất của hạng "bán chuyên nghiệp" nước Anh. Song song với việc liên hệ tìm hiểu thông tin đối với từng đội bóng, FA cũng tiến hành hợp tác với Ủy ban Cờ bạc (chuyên cấp phép cho các cá nhân hoặc công ty có trụ sở tại Anh muốn thực hiện cá cược trực tuyến, casino, bingo…) để điều tra về những cáo buộc này.

Trong thông báo được đưa ra hôm 15/3 của FA có viết: “FA và Ủy ban Cờ bạc nhận thức được những hoạt động đáng ngờ liên quan tới một số trận đấu ở Conference South. FA hiện đang liên hệ với các đội bóng để khuyên họ yêu cầu cầu thủ của mình cũng như quan chức phải có trách nhiệm tuân thủ quy định đánh bạc cũng như nội quy của FA”.

Danh sách cụ thể những trận cầu “có mùi” không được tiết lộ nhưng FA yêu cầu rằng những ai tự nhận thấy mình đã vi phạm quy định nên “tự thú” trước khi bị phát hiện.

Dàn xếp tỷ số đang trở thành vấn nạn đáng báo động đối với bóng đá toàn cầu. Hồi đầu tháng 2, một bản báo cáo của Europol cho biết, có tới 680 trận đấu trên toàn thế giới bị nghi ngờ “có mùi”. Tổ chức cá độ xuyên quốc gia có trụ sở tại Singapore bị nghi chính là thủ phạm tác động tới kết quả của những trận đấu trên.

2. Hôm 19-2 vừa qua, trong nỗ lực làm sạch bóng đá Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá nước này đã ban lệnh cấm suốt đời với 33 cá nhân. Ngoài ra, 25 cầu thủ và quan chức khác cũng bị cấm hoạt động bóng đá trong 5 năm.

Bên cạnh đó, 12 CLB bị phạt tiền và trừ điểm trong đó có Thân Hoa Thượng Hải. Đội bóng này bị phạt 1 triệu Nhân dân tệ (103.000 bảng Anh) và bị tước chức vô địch năm 2003. Đồng thời, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng trừ đội bóng cũ của Drogba 6 điểm trong mùa giải tới.

FIFA theo sau phán quyết của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã quyết định tăng án phạt trên phạm vi toàn cầu.