Nghi án cụ bà 82 tuổi bị con gái mắc bệnh tâm thần chém chết

ANTĐ - Ngày 15-7, thông tin từ UBND xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, chiều ngày 14-7 người dân trên địa bàn phát hiện một cụ bà nằm bất tỉnh giữa vũng máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong.

Dù được đưa đến trạm xá cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Thương đã tử vong

Nạn nhân là bà Lương Thị Thương (82 tuổi) trú tại bản Tóng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 17h30 ngày 14-7, một số người dân sống tại bản Tóng đến nhà bà Thương và phát hiện cụ bà này nằm bất tỉnh giữa vũng máu với nhiều vết chém trên người.

Ngay lập tức người dân đã nhanh chóng báo cáo lên chính quyền địa phương và đưa bà Thương đến trạm y tế xã để cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên bà Thương đã tử vong.

Trước đó, vào lúc 17h người dân trong bản thấy chị Lương Thị Hiền (40 tuổi) con gái ruột của bà Thương chạy ra đường và nói với mọi người rằng bà Thương đã bị mình chém chết. Do chị Hiền bị bệnh tâm thần đã 10 năm nay nên khi nghe chị này nói vậy không ai tin.

Thông tin về vụ việc nhanh chóng được thông báo cho chính quyền địa phương. Công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết được tiến hành.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giam giữ đối tượng Lương Thị Hiền để tiếp tục điều tra.