Nghi án Công Phượng gian lận tuổi: Người trong cuộc nói gì?

ANTĐ - Bố mẹ Công Phượng một mực khẳng định con mình sinh năm 1995. Đại diện phía HAGL cũng trưng ra một vài tài liệu khẳng định cầu thủ của mình năm nay mới 19 tuổi. Thế nhưng một số bút tích lại khẳng định Công Phượng đã 21 tuổi.

Nghi án Công Phượng gian lận tuổi xuất hiện từ sáng 8-11, sau khi Báo Thể thao 24h đăng bài điều tra, trong đó có nhiều tài liệu mâu thuẫn ngày sinh của tiền đạo U19 Việt Nam, có tài liệu ghi Phượng sinh 21-1-1996, có tài liệu nói Phượng sinh 21-1-1995 và đặc biệt nhiều bút tích lại chứng tỏ Phượng sinh 1993, tức nă nay 21 tuổi.

Khi được hỏi, bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ Công Phượng, một mực khẳng định con mình sinh năm 1995. "Không có chuyện con tôi sinh 1995. Người ta đố kỵ nên đặt điều đó thôi" - bà Hoa nói. Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Bảy - bố Công Phượng, cũng khẳng định con mình sinh tháng 1-1995, năm nay 19 tuổi chứ không phải 21 tuổi "như người ta đặt điều".

Nghi án Công Phượng gian lận tuổi: Người trong cuộc nói gì? ảnh 1

Công Phượng đang vướng vào nghi án gian lận tuổi

Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL - đơn vị chủ quản của Công Phượng, cho biết đến thời điểm hiện tại chưa có chứng cớ xác tín nào chứng tỏ Công Phượng 21 tuổi. Cũng trong hôm nay, đại diện CLB HAGL gửi đến các cơ quan truyền thông các giấy tờ cần thiết để chứng mình tiền đạo Công Phượng sinh năm 1995 chứ không phải 1993. Những bằng chứng đội bóng phố núi đưa ra gồm giấy khai sinh, hộ chiếu, hộ khẩu… 

Trước đó, bài điều tra của Báo Thể thao 24h đưa ra nhiều dẫn chứng về năm sinh thiếu nhất quán của Công Phượng. Cụ thể, theo danh sách học viên Học viện HAGL Arsenal JMG được cân đo thể trạng ngày 15-12-2007 mà HAGL công bố, năm sinh của Công Phượng là 21-1-1996. Tuy nhiên, trong danh sách học viên khoá 1 của Học viện HA.GL Arsenal JMG đăng ngày 6-10-2012 lại ghi Công Phượng sinh ngày 21-1-1995. Đây cũng là ngày tháng năm sinh mà Công Phượng được đăng ký ở tất cả các giải đấu vừa qua trong màu áo U19 HAGL lẫn U19 Việt Nam.

Một thông tin khác được đưa ra là trong cuốn sổ đăng ký hộ khẩu của gia đình Công Phượng tại huyện Đô Lương, Nghệ An, có chữ ký xác nhận của đại diện gia đình Công Phượng, thì Công Phượng sinh 21-1- 1993, bên cạnh đó là dòng chữ khai sinh lại 21-1-1995, có dấu xác nhận của địa phương.

Việc xuất hiện một loạt tài liệu về ngày tháng năm sinh đã làm rộ lên những tranh luận xung quanh độ tuổi thật của tiền đạo đội trưởng U19 Việt Nam, đang gây sốt làng bóng Việt. Và Công Phượng thực sự bao nhiêu tuổi, đến thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời xác đáng.