Nghi án cháu bé 7 tuổi bị ông thông gia hãm hiếp ngay tại nghĩa trang

ANTĐ - Nạn nhân là cháu P.T.H, học lớp 1, Trường tiểu học DL, con anh P.T.H (SN 1978) và chị N.T.L (trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng). Đối tượng thực hiện hành vi đốn mạt là ông thông gia tên L (SN 1952, trú tại xã Kiến Quốc) với ông P.V.T – bố đẻ anh H.
Thông tin từ phía người dân trong xã cho biết, chiều 13-4, ông thông gia tên L đến gia đình ông T – ông nội cháu H chơi. Sau khi uống rượu tại nhà ông thông gia, ông L rủ cháu H đi ra ngoài chơi. Đến khoảng 16h30, người nhà ông T hoảng hốt không thấy ông thông gia dẫn cháu H về, liền tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Sau đó phát hiện và bắt quả tang ông L đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu H trong nghĩa trang xã Du Lễ, cách nhà ông T khoảng 100 mét. Quá căm phẫn trước hành động vi nhân đạo của lão già đồi bại, hàng chục người trong thôn và người đi đường chứng kiến sự tình định lao vào cho gã một bài học, nhưng gia đình nạn nhân cháu bé ngăn cản kịp thời.

Nghĩa trang - nơi đối tượng thực hiện hành vi bỉ ổi với cháu H

Đối tượng nhanh chóng được bàn giao cho công an xã Du Lễ và công an huyện Kiến Thụy điều tra, xử lý.

Đến hơn 20h cùng ngày, gia đình anh P.T.H cho biết, cơ quan chức năng chưa đưa cháu H đi bệnh viện để thăm khám sức khỏe và giám định vết thương để làm căn cứ xử lý gã yêu râu xanh. Hiện tinh thần cháu H đang hoảng loạn.

Nghi án cháu bé 7 tuổi bị ông thông gia hãm hiếp ngay tại nghĩa trang ảnh 2
Nhiều người dân đến nhà anh H. thăm hỏi, chia sẻ

Anh Bình, người gần nhà cháu H và là một trong những nhân chứng kể lại, trong khi đang làm gạch tại xưởng gạch gần nghĩa trang, thấy người nhà cháu H hoảng hốt đi tìm cháu, anh cũng bỏ cả làm đi tìm. Như có linh tính, anh Bình hướng mắt vào khu vực nghĩa trang đằng sau xưởng gạch nơi anh làm quan sát, nhưng vì có nhiều ngôi mộ xây cao, to nên việc quan sát gặp khó khăn.

Sau phút suy đoán, anh Bình nhảy lên nóc một ngôi mộ để làm điểm cao quan sát và phát hiện ông L cách nơi anh đứng khoản 6-7 mét đang vội vàng kéo quần lên, còn cháu H nằm dưới chân ông ta. Anh Bình cùng nhiều người thân trong gia đình cháu H và nhân dân lao đến bắt giữ đối tượng, cứu cháu bé.

Để nghiêm trị kẻ đồi bại, dư luận đang trông chờ cơ quan chức năng huyện Kiến Thụy và thành phố Hải Phòng điều tra nhanh, xử nghiêm minh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.