Nghi án bỏ độc trên bàn rượu

(ANTĐ) - Hai người chết sau khi uống rượu chung, trong khi đó, một người khác cùng bàn còn sống, khiến nhiều người nghi ngờ có âm mưu đầu độc.

Quảng Ngãi:      

Nghi án bỏ độc trên bàn rượu

(ANTĐ) - Hai người chết sau khi uống rượu chung, trong khi đó, một người khác cùng bàn còn sống, khiến nhiều người nghi ngờ có âm mưu đầu độc.

Chiều 6-6, Ông Đinh Văn Yết (48 tuổi), ở thôn Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà đến nhà ông Đinh Văn Éo (46 tuổi), ở cùng thôn rủ uống rượu. Ngay sau đó, vợ chồng ông Đinh Văn Sơn và bà Đinh Thị Rã đều ở thôn Cà Đáo và bà Đinh Thị Rắn cũng kéo đến nhà ông Éo tổ chức uống rượu.

Sau khi uống 12.000 đồng tiền rượu, ông Yết tiếp tục mua rượu uống. Người vợ của Éo đi mua thêm 6.000 đồng tiền rượu. Lúc này một số người về trước, còn lại ông Yết, Éo và bà Rã còn ở lại tiếp tục tục uống.

Sáng 7-6, ông Éo đi ra ruộng làm. Một lúc sau mệt, ông về nhà và có triệu chứng người co giật, thoát phân và nước tiểu sau đó chết. Gia đình đã tổ chức chôn cất ông Éo. Trước cái chết bất ngờ của ông Éo, bà Rã đã sang nhà phụ giúp gia đình lo ma chay chôn cât ông Éo.

Ngày 9-6, khi chôn cất ông Éo xong, bà Rã về nhà đến 14h cùng ngày thì bất ngờ chết bất đắc kỳ tử với triệu chứng như ông Éo. Ông Đinh Văn Sơn chồng bà Rã nghi ngờ cái chết của vợ mình với cái chết của ông Éo do bị đầu độc nên đã gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Cái chết của ông Éo và bà Rã làm người dân nghi ngờ ông Yết bỏ thuốc độc. Trước tình hình trên, lực lượng Công an huyện Sơn Hà đã vào cuộc điều tra.                                           

Thái Thụy