Nghi án bị đốt xe ô tô do tranh chấp đất đai

ANTD.VN -  Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc 1 xe ô tô bị hủy hoại nhiều khả năng do mâu thuẫn cá nhân.

Chiếc xe bán tải bị kẻ xấu đốt trơ khung

Nguyên đơn trong vụ việc này là ông Dương Quốc Năng (ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Theo tường trình của ông Năng, ngày 27-4-2019 công nhân của ông lái xe ô tô BKS: 29H-158.26, chở cây và phân bón, dụng cụ làm vườn thì bị 1 nhóm đối tượng chặn không cho lái xe về. Đến 1h sáng 28-4, chiếc xe đã bị đốt cháy.

Nguyên đơn cho rằng nguyên nhân sự việc trên có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Cụ thể, năm 2004, ông Hồ Thanh Tùng (SN 1966) và bà Lương Thị Cúc (SN 1971), trú tại xã Cửa Dương đã chuyển nhượng 10.000m2 đất tại ấp Cây Thông cho ông  Năng với giá 170 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, ông Năng trả trước 35 triệu đồng và sẽ thanh toán nốt sau khi ông Tùng và bà Cúc làm xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngay sau khi nhận tiền, ông Tùng và bà Cúc đã bàn giao 10.000 m2 đất cho ông Năng.

Quá trình sử dụng đất từ năm 2004 đến nay, ông Năng đã khai khẩn thêm 11.000 m2 đất và đã được chính quyền địa phương xác nhận việc quản lý, sử dụng 2 lô đất này. Tuy nhiên, từ năm 2018, ông Tùng và bà Cúc đã quay trở lại mảnh đất đã bán cho ông Năng vào đòi xây cất nhà, từ đó nảy ra tranh chấp.

Ngày 19-4, một số đối tượng lạ mặt xuất hiện, phá hàng rào kẽm gai, tường xây ngăn, chặt cây ăn quả, hoa mầu... trên mảnh đất hơn 21.000 m2 của ông Năng. Thậm chí nhóm người này đã cho máy xúc, máy ủi, máy trộn bê tông vào xây nhà trái phép trên mảnh đất của ông Năng.

Theo tính toán sơ bộ của ông Năng thì tổng thiệt hại nguyên đơn đang phải "gánh" lên đến cả tỉ đồng.