Nghẹt thở hạ Tây Ban Nha, Italia hẹn Anh ở chung kết EURO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dẫn trước nhờ bàn thắng đẹp mắt của Chiesa, nhưng Italia lại để Morata gỡ hòa cho Tây Ban Nha ở phút 80, và phải nhờ tới loạt đá luân lưu may rủi để giành chiến thắng 4-2 cùng tấm vé vào chơi trận chung kết EURO 2020.

Bước vào trận bán kết 1 rạng sáng 7-7 trên sân Wembley, được đánh giá nhỉnh hơn nhưng Italia lại chơi lép vế so với Tây Ban Nha. Kể từ đầu EURO 2020, Azzurri từng trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với những gì người ta từng biết về họ, tuy nhiên bộ mặt ấy lại không được thể hiện ở trận đấu này.

Italia phải thu mình để chống đỡ trước bậc thầy kiểm soát bóng Tây Ban Nha

Italia phải thu mình để chống đỡ trước bậc thầy kiểm soát bóng Tây Ban Nha

Trước một tập thể bậc thầy về kiểm soát bóng, người Ý buộc phải nhường thế trận cho đối thủ. Theo thống kê, trong 45 phút đầu tiên, Italia chỉ kiểm soát bóng được 34% so với 66% của Tây Ban Nha. Họ tung ra được duy nhất 1 cú sút từ pha cứa lòng của Barella. Con số này bên phía "Bò tót" là 5. Dù vậy, với đội hình không có tiền đạo thực thụ nào, những Olmo hay Oyarzabal đều gây thất vọng khi không thể chọc thủng lưới Donnarumma.

Trong thế trận lép vế, Italia trở lại với bản ngã là phòng ngự chặt để chờ phản công. Cách chơi này của họ tỏ ra hợp lý bởi nếu đôi công với Tây Ban Nha, rất có thể phải trả giá đắt.

Bàn mở tỉ số đẹp mắt của Chiesa

Bàn mở tỉ số đẹp mắt của Chiesa

Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục gây sức ép về phía khung thành Italia. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Luis Enrique đã "sập bẫy" phản công của đối thủ ở phút 60.

Từ tình huống phất bóng lên cực nhanh của Donnarumma, Insigne chọc khe thông minh để Immobile băng xuống trước vòng cấm Tây Ban Nha. Trung vệ Larpote xoạc bóng giải nguy nhưng Chiesa băng lên rất nhanh đoạt bóng, khống chế rồi tạo nên cú đặt lòng đẳng cấp đưa bóng về góc xa, mở tỉ số cho người Ý.

Góc nhìn khác của bàn mở tỉ số của Chiesa

Góc nhìn khác của bàn mở tỉ số của Chiesa

Pha lập công này giúp Chiesa "con" trở thành cầu thủ thứ 5 của Italia ghi được 2 bàn ở EURO 2020 sau Pessina, Insigne, Immobile và Locatelli.

Đến lúc này, HLV Enrique không thể ngồi yên được nữa. Ông buộc phải có những sự thay đổi và hai mũi nhọn Morata, Moreno đều lần lượt được tung vào sân. Chỉ gần 20 phút sau khi xuất hiện (80'), không ai khác chính Morata là người phối hợp trung lộ như đá tập với Olmo trước khi dứt điểm chuẩn xác hạ gục Donnarumma, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Morata khiến người Tây Ban Nha sung sướng bao nhiêu với bàn gỡ hòa 1-1...

Morata khiến người Tây Ban Nha sung sướng bao nhiêu với bàn gỡ hòa 1-1...

Đánh mất lợi thế vào thời điểm nhạy cảm, Italia còn suýt để đối phương lật ngược thế cờ với nhiều tình huống thót tim vào cuối trận, trong đó có pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Chiellini. Tuy nhiên, Azzurri vẫn đứng vững cho đến khi kết thúc 90 phút chính thức và cả 120 phút của hiệp phụ.

Hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu cân não để tìm ra người chiến thắng. Ở đây, tâm lý nặng nề đã bao trùm lên CĐV Italia sau cú sút đầu tiên được thực hiện hỏng bởi Locatelli. Tuy nhiên, ngay sau đó, đến lượt Olmo cũng đưa bóng "lên trời".

... lại thất vọng bấy nhiêu khi đá hỏng 11m

... lại thất vọng bấy nhiêu khi đá hỏng 11m

Cay đắng cho Tây Ban Nha là sau khi Olmo đá hỏng, cầu thủ còn lại tạo nên bàn gỡ 1-1 cho họ là Morata cũng thực hiện không thành công cú đá của mình ở lượt thứ 4 (sau hai cú đá tốt của Moreno và Thiago).

Trong khi đó, Belotti, Bonucci, Bernardeschi hay đặc biệt là Jorginho đều tỉnh táo và chính xác ở lượt đá của mình, mang về chiến thắng 4-2 nghẹt thở cho người Ý!

Italia giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu để vào chung kết EURO 2020

Italia giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu để vào chung kết EURO 2020

Đúng như dự đoán của nhiều người, Italia đã giành tấm vé đầu tiên vào chung kết EURO 2020. Họ lúc này đang chờ để tạo nên một trận chung kết trong mơ với ĐT Anh, sau trận bán kết 2 giữa Anh và Đan Mạch vào lúc 2h00 sáng 8-7 theo giờ Việt Nam.