Nghẹt thở giải cứu bé sơ sinh bị mẹ “xả” xuống toilet

ANTĐ - Một nữ sinh viên trường Đại học Linyi thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị nghi ngờ đã sinh con trong toilet nhà trường, sau đó “xả” đứa trẻ xuống đường ống nước thải nhà vệ sinh hôm 14/9.

Bé gái sơ sinh may mắn được giải cứu khi một số sinh viên nghe thấy tiếng khóc từ đường ống thải.

Khi tới hiện trường, các nhân viên cứu hộ phát hiện một bé gái bị mắc kẹt ở phần ống giữa tầng 3 và tầng 4.

Hình ảnh bé gái trong đường ống toilet
Hình ảnh bé gái trong đường ống toilet
Nghẹt thở giải cứu bé sơ sinh bị mẹ “xả” xuống toilet ảnh 2

Đại diện nhóm cứu hộ cho biết “Do không thể kéo bé lên từ phía trên nên chúng tôi đã phải sử dụng máy mài góc để mở đường ống ở tầng 3, sau đó đẩy bé gái lên tầng 4 nơi các đồng nghiệp của chúng tôi và nhân nhiên y tế đang đợi để hỗ trợ đưa bé tới bệnh viện”.

Cảnh sát đã tìm ra tung tích người mẹ và đang quyết định xem liệu có khởi tố cô ta hay không.

Sự việc này đã gây phẫn nộ trên trang mạng xã hội Trung Quốc.