- Nghệ sĩ Trà My và các nghệ sĩ Hà Nội thi gói bánh chưng đón Xuân Ất Tỵ 2025
- Nghệ sĩ Trà My đem “Trao yêu thương” tới bệnh viện
- Nghệ sĩ Trà My cùng con trai 22 tuổi làm phim về tích Mục Kiền Liên cứu mẹ
- PV: Chị quan niệm thế nào về một người phụ nữ hạnh phúc và để mình được hạnh phúc thì người ta phải cần những gì và bớt những gì?
+ Nghệ sĩ Trà My: Mỗi người đều có một quan niệm riêng về hạnh phúc! Với Trà My thì hạnh phúc đơn giản chỉ là được ở bên cạnh mẹ, thấy mẹ khoẻ mạnh và an yên. Hay là, thấy những người thân yêu của mình được sống ấm êm, con cái mình thành đạt và tử tế, cuộc sống của mình không có quá nhiều áp lực. Mỗi sáng thức dậy thấy mình vẫn khoẻ mạnh bình an... thì đó là hạnh phúc.
![]() |
Nghệ sĩ Trà My quan niệm, hạnh phúc đơn giản chỉ là được ở bên cạnh mẹ, thấy mẹ khoẻ mạnh và an yên, thấy những người thân yêu của mình được sống ấm êm, con cái mình thành đạt và tử tế |
Đã bao năm nay, tôi luôn sống với một tinh thần tích cực, buông bỏ, không sân si. Trong cuộc sống với bạn bè và người thân, ai không thích mình hoặc mình không thích ai, thay bằng việc tranh luận hơn thua đúng sai thì tôi chọn cách im lặng và lặng lẽ rời đi.
Tôi luôn bằng lòng với những gì mình có, không bao giờ tạo áp lực cho mình. Dù cho hoàn cảnh trước mắt khó khăn đến mấy thì cũng phải luôn tạo cho mình một niềm tin và tinh thần lạc quan nhất có thể.
![]() |
- PV: Lâu nay, nhiều người vẫn bảo rằng, "khoảng cách thế hệ" chính là rào cản khiến cha mẹ- con cái nhiều khi không hiểu được suy nghĩ của nhau. Nhưng với gia đình chị lại khác, giữa chị và con trai lại vô cùng thân thiết, chuyện gì cũng chia sẻ được. Hẳn là chị phải có bí quyết nào đó?
+ Câu hỏi này khá thú vị với tôi, vì thực sự có rất nhiều người đã hỏi tôi, làm thế nào để có thể làm bạn được với con cái mà không còn khoảng cách.
![]() |
Nghệ sĩ Trà My và con trai- đạo diễn Quản Trọng Phúc |
Trên thực tế, cha mẹ nào cũng muốn trở thành bạn bè của con cái, nhưng chúng ta luôn có khoảng cách với con. Thậm chí, không có thời gian ngồi nghe con tâm sự, có nhiều gia đình, đi làm về ngồi ăn cơm xong là mỗi người một việc, khi không có việc thì mỗi người một chiếc điện thoại xem phim hoặc lướt mạng, điều đó vô tình làm tình cảm gia đình và con cái xa dần, đến khi thiết lập lại và lắng nghe nhau rất khó.
![]() |
Nghệ sĩ Trà My và con trai- đạo diễn Quản Trọng Phúc trên phim trường |
Tôi và con trai đã là bạn từ bé. Khi Trọng Phúc mới 10 tuổi, tôi đã luôn dành thời gian nói chuyện và tạo cho bạn ấy một cảm giác tin cậy, cởi mở như hai người bạn. Tôi luôn nói với Phúc rằng, ngoài tình cảm mẹ con, chúng ta còn là bạn thân thiết, hãy coi nhau như tri kỷ .
Và trong suốt mười mấy năm qua, chúng tôi luôn như vậy, tâm sự, chia sẻ đủ điều trong cuộc sống, tôi luôn lắng nghe Phúc, có những đêm chúng tôi nói chuyện đến 3, 4 giờ sáng về những vấn đề xoay quanh công việc làm phim của Phúc. Có những cái tôi phải học ở Phúc vì tuổi trẻ có nhiều sáng tạo và những ý kiến hay. Tôi luôn tôn trọng ý kiến của con trai mình và ngược lại, bạn ấy cũng vậy!
![]() |
![]() |
Chúng tôi rất thoải mái khi chia sẻ cùng nhau mà không cảm thấy còn khoảng cách, tôi luôn tôn trọng những quyết định của Phúc và chỉ có những góp ý nhỏ nên hay không nên.
Có một điều tôi thấy rất hạnh phúc là, Trọng Phúc rất vui mỗi khi được đi đây đi đó cùng mẹ, dù là đi làm hay đi chơi bạn ấy đều thích. Khi tôi buồn thì bạn ấy động viên, khi tôi đau ốm bạn ấy chăm sóc, mỗi ngày tôi lại thấy suy nghĩ của bạn ấy lớn dần thêm. Chính vì những điều đó mà tôi và con trai luôn kề vai sát cánh trong suốt những năm qua.
![]() |
![]() |
- PV: Bây giờ, cuộc sống hiện tại của chị thế nào, hẳn là những sóng gió của cuộc đời đã qua, giờ chỉ còn những bình yên?
+ Thời gian trôi nhanh quá, những biến cố của cuộc đời cũng dần nguôi, hiện tại hai mẹ con tôi vẫn hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Con trai tôi có nhiều dự án phim và tôi cũng sẽ đứng sau hỗ trợ con để con trưởng thành, vững vàng hơn, cuộc sống chỉ mong những điều tốt đẹp.
- PV: VTV vừa có quyết định khôi phục lại chương trình "Gặp nhau cuối tuần", đối với chị chương trình này có ý nghĩa như thế nào trong việc làm nên tên tuổi những danh hài như hiện nay?
+ Tôi là người làm nghệ thuật, nên luôn mong có nhiều chương trình hấp dẫn để được cùng các bạn đồng nghiệp cống hiến và mang những món ăn tinh thần đến với khán giả. Đặc biệt, chương trình " Gặp nhau cuối tuần" đã làm nên tên tuổi của rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có tôi!
![]() |
Đây là một chương trình hấp dẫn, nổi tiếng đã từ lâu mà được rất nhiều khán giả yêu thích, VTV khôi phục lại chương trình này quả là một điều tuyệt vời và tất nhiên đông đảo khán giả cũng đang háo hức chờ đón sự trở lại của "Gặp nhau cuối tuần".
- PV: Nếu có đạo diễn nào đó trao cho chị một vai diễn hợp với chị, liệu chị có trở lại với phim truyền hình không?
+ Mười mấy năm trước tôi cũng đã tham gia nhiều dự án phim truyền hình. Nhưng sau đó, vì chuyện gia đình cũng như công việc riêng nên tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Mấy năm trở lại đây thì lại bận rộn với sản xuất phim và tham gia phim của con trai, nên cũng ko còn thời gian. Nhưng, nếu có cơ hội tôi vẫn tham gia trở lại và cống hiến hết mình.
- PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện, chúc chị thật nhiều sức khoẻ và niềm vui!