+ Chào Lương Khánh Nhi, sau Cuộc thi Piano Quốc tế Leeds 2024, cảm xúc của chị thế nào khi trở về Việt Nam và chuẩn bị trình diễn tại Hòa nhạc “From Struggle to Triumph” của dàn nhạc SSO?
Lương Khánh Nhi: Mỗi lần trở về quê hương, tôi đều có một cảm xúc rất đặc biệt, vừa thân thuộc, vừa xúc động. Thành công tại Leeds là một cột mốc quan trọng, nhưng với tôi, âm nhạc luôn là hành trình dài, không chỉ hướng về đích mà còn là về những trải nghiệm trên hành trình đó.
![]() |
Được biểu diễn với Dàn nhạc SSO trong một chương trình đặc biệt có ý nghĩa như “From Struggle to Triumph” khiến tôi càng thêm trân trọng chặng đường mình đã đi qua.
+ “From Struggle to Triumph” mang thông điệp về sự kiên cường, đấu tranh và chiến thắng. Cá nhân chị có thấy sự tương đồng nào giữa hành trình nghệ thuật của mình và tinh thần của chương trình không?
Lương Khánh Nhi: Tôi nghĩ bất cứ nghệ sĩ nào cũng có một hành trình đầy thử thách. Tôi đã từng có những lúc hoài nghi bản thân, đặc biệt là khi bước vào những cuộc thi quốc tế lớn, nơi áp lực đè nặng.
Nhưng chính những khoảnh khắc khó khăn ấy giúp tôi nhận ra lý do mình chọn âm nhạc: không phải để chiến thắng mà để chia sẻ và kết nối với mọi người. Tôi luôn nhớ câu nói của NSND Đặng Thái Sơn: “Âm nhạc không phải để tranh đấu, mà để nâng con người lên cao hơn.” Và đó cũng là điều giúp tôi tiếp tục đi xa.
![]() |
+ Trong buổi hoà nhạc, Khánh Nhi sẽ trình diễn Piano Concerto No. 3 của Prokofiev – tác phẩm đã giúp chị ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Lý do lựa chọn trình diễn lại tác phẩm này trong đêm nhạc là gì?
Lương Khánh Nhi: Đây là tác phẩm mà tôi đã gắn bó từ khi còn nhỏ và có lẽ nó phản ánh rất rõ hành trình nghệ thuật của tôi-đầy thử thách nhưng cũng rất phóng khoáng, mãnh liệt.
Với mỗi lần trình diễn, tôi đều khám phá được những khía cạnh mới trong âm nhạc của Prokofiev. Lần này, với một dàn nhạc giàu cảm xúc như SSO, tôi tin rằng tác phẩm sẽ có một hơi thở khác biệt, rất đặc biệt.
+ Chị có thể chia sẻ một chút về quá trình tập luyện cùng SSO? Có điều gì khiến chị ấn tượng về dàn nhạc này không?
Lương Khánh Nhi: SSO là một dàn nhạc tuyệt vời với tinh thần làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự linh hoạt của họ—họ không chỉ chơi nhạc mà còn thực sự lắng nghe và hòa vào nhau để tạo nên một tổng thể hài hòa. Điều này làm tôi nhớ đến cách mà các dàn nhạc hàng đầu thế giới làm việc, và tôi thực sự cảm thấy may mắn khi được trải nghiệm điều đó ngay tại Việt Nam.
![]() |
+ Là một nghệ sĩ trẻ, chị đánh giá như thế nào về sự phát triển của âm nhạc giao hưởng tại Việt Nam hiện nay?
Lương Khánh Nhi: Tôi cảm thấy rất vui khi thấy ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm đến âm nhạc cổ điển. Các dự án giáo dục âm nhạc như của SSO hay dự án "Schubert in a Mug", đã góp phần đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với khán giả Việt. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, sẽ có thêm nhiều sân chơi để thế hệ trẻ có cơ hội tiếp xúc và phát triển trong môi trường này.
+ Sau thành công tại Leeds, chị có dự định gì trong tương lai không? Liệu khán giả có thể mong chờ thêm những màn trình diễn của chị tại Việt Nam?
Lương Khánh Nhi: Tôi rất mong muốn có nhiều dịp hơn để biểu diễn tại Việt Nam. Sắp tới, tôi sẽ có những dự án cá nhân như biểu diễn tại nhạc viện Yong Siew Toh ở Singapore, làm việc với Dame Imogen Cooper tại Pháp, và quay trở lại Leeds. Nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm cách để trở lại Việt Nam với nhiều chương trình ý nghĩa hơn trong thời gian sớm nhất có thể.
+ Cuối cùng, chị muốn nhắn gửi điều gì đến khán giả đang mong chờ buổi biểu diễn tại “From Struggle to Triumph”?
Lương Khánh Nhi: Tôi rất háo hức được gặp gỡ và chia sẻ âm nhạc với khán giả trong chương trình lần này. Tôi hy vọng rằng dù là trong những khoảnh khắc sôi động hay lắng đọng, khán giả sẽ tìm thấy câu chuyện của riêng mình trong âm nhạc của đêm diễn. Và hơn hết, tôi mong rằng “From Struggle to Triumph” không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà là một nguồn cảm hứng để chúng ta cùng tin tưởng vào hành trình của chính mình.
+ Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!