Hà Nội có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hà Nội có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

ANTD.VN -  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa bổ sung thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể, thuộc 5 loại hình: Nghề thủ công truyền thống, lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, tri thức dân gian vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, Hà Nội có thêm nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm) và Hội thổi cơm thi Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) được ghi tên vào danh mục lần này.