Nghệ nhân ca trù Nguyễn Thị Chúc qua đời

ANTĐ - Sau một thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo, nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Chúc đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng Hoài Đức - Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi. 

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống ca trù, bà bắt đầu đi hát từ năm 12 tuổi. Cũng giống như nhiều nghệ nhân dân gian khác, bà Nguyễn Thị Chúc cũng phải vất vả sống và chật vật giữ nghề, say mê, nhiệt tình truyền dạy cho các thế hệ học trò. Với tài năng và sự đóng góp cho nghệ thuật Ca trù, ngày 28-12-2005, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho bà. Lễ viếng nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Chúc sẽ diễn ra từ 8h ngày 8-4 đến 12h ngày 9-4. Lễ truy điệu lúc 12h30 ngày 9-4-2014, an táng cùng ngày tại nghĩa trang thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.