“Nghe lén như vậy là đủ rồi!”

ANTĐ - Ngày 26-10, hàng nghìn người Mỹ đã tổ chức biểu tình rầm rộ tại Đồi Capitol, Thủ đô Washington, phản đối các hoạt động giám sát và nghe lén các cuộc thoại của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Người Mỹ phản đối chương trình nghe lén của NSA

Những người biểu tình đã hô vang khẩu hiệu và giơ cao biểu ngữ “Dừng hoạt động gián điệp”, “Nghe lén chúng tôi như vậy là đủ rồi!”… Mục đích của họ là yêu cầu NSA dừng ngay việc thu thập mọi dữ liệu cá nhân của không chỉ công dân Mỹ mà còn cả người nước ngoài. 

Cùng ngày, Tạp chí Der Spiegel (Tấm gương - Đức) đã tiết lộ một thông tin gây chấn động thế giới, cáo buộc Mỹ đã tiến hành nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel hơn 10 năm nay, từ năm 2002. Trước những phản ứng cứng rắn của chính phủ Đức, trong cuộc điện đàm với bà Merkel nhằm xoa dịu tình hình, Tổng thống Obama đã nói rằng mình là “người ngoài cuộc” và ngỏ ý xin lỗi bà Angela Merkel về vụ việc này.