Nghe gà gáy ở ngã ba Đông Dương

ANTĐ - Ngã ba Đông Dương là nơi 3 đường biên của 3 nước Việt – Lào - Campuchia cùng gặp nhau ở một điểm chung, nơi có cột mốc 3 biên phân định. Người ta vẫn nói vui rằng đứng ở nơi này, một con gà gáy, 3 nước nghe chung. Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến của nhiều người ưa khám phá.

Ngã ba Đông Dương có cột mốc 3 biên nằm gần cửa khẩu Bờ Y thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Để đến được nơi này có nhiều đường, nhưng tiện nhất là đường từ Quảng Nam lên. Con đường mòn Hồ Chí Minh nối từ Quảng Nam lên Kon Tum còn có tên đường 14C, xưa kia, thời chiến tranh là “tuyến lửa”. Cái tên đèo Lò Xo rất “hợp” với độ dốc và xoắn dẫn vào địa phận Kon Tum. \

Từ đây đến huyện Ngọc Hồi không còn xa nữa. Đường dẫn vào cửa khẩu Bờ Y mới mở, rộng thênh thang 4 làn xe chạy giữa hai bên hẻm núi. Vắng tanh vắng ngắt chỉ có duy nhất một căn lều thu mua quả mây của người dân tộc. Con đường mới mở dẫn vào cửa khẩu khiến cho quãng đường từ Quảng Nam lên cột mốc gần hơn tới 30km.

Nghe gà gáy ở ngã ba Đông Dương ảnh 1

Đường lên cột mốc Ngã ba Đông Dương

Nghe gà gáy ở ngã ba Đông Dương ảnh 2

Những năm trước, để đến cột mốc 3 biên phải đăng ký với Đồn biên phòng Bờ Y nhưng giờ thủ tục không còn khó khăn như trước. Khi tới cửa khẩu Bờ Y, xe máy tiếp tục chạy đến khi gặp tấm biển chỉ đường cột mốc biên giới còn cách 9km nữa. Gặp anh bộ đội biên phòng, xin phép lên tham quan cột mốc, được chỉ dẫn tận tình với lời dặn “Đường tuần tra ngoằn ngoèo, anh đi xe cẩn thận nhé”. Và con đường từ cửa khẩu Bờ Y lên cột mốc 3 biên cũng dễ dàng hơn vì có con đường tuần tra biên giới trải bê tông như con trăn nằm vắt giữa đồi núi trùng điệp. Cứ thẳng đường mà chạy, tới khi gặp một quả đồi tròn xoe với những bậc cầu thang là đã tới cột mốc ba biên.

Hiệp ước xác định giao điểm biên giới giữa nước CHXHCN Việt Nam - Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được ký kết tại Hà Nội ngày 26-8-2008. Cũng từ lúc này, dân phượt tìm đến cột mốc 3 biên ngày càng nhiều. Những năm trước phải đi bộ đường rừng khá vất vả nhưng giờ đã có đường tuần tra biên giới, xe máy lên được tận nơi. Cột mốc ba biên được làm bằng đá hoa cương hình trụ tam giác, trên mỗi mặt có khắc Quốc huy của từng nước, Quốc huy nước nào quay mặt về nước đó. Cột mốc 3 biên được khởi công xây dựng từ 29-11-2007 và hoàn thành ngày 18-1-2009. Cột mốc nằm trên đỉnh núi có độ cao 1.086m so với mặt biển. Tọa độ địa lý 13041’09,80”B và 107033’22,79”L. Ngã ba Đông Dương thuộc tỉnh Kon Tum của Việt Nam, tỉnh Ratanakari của Campuchia, tỉnh Attapư của Lào. 

Có người đã chỉ ra 10 điểm cần tới và khó tới của Việt Nam, trong đó có chinh phục Ngã ba Đông Dương. Khái niệm “Ngã ba Đông Dương” mới nghe đã thấy hứng khởi trong lòng về một nơi của Tây Nguyên hùng vỹ. Ở nơi cửa khẩu Bờ Y, văn hóa của người Tây Nguyên khá đặc sắc. Chinh phục Ngã ba Đông Dương với cột mốc ba biên thực sự là một trải nghiệm xúc động.