Nghệ An: Thêm 3 người bị lũ cuốn mất tích và tử vong

ANTĐ - Trong ngày 21-9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã lại xảy ra 2 vụ bị nước lũ cuốn khiến 3 người tử vong và mất tích.
Thông tin từ UBND xã Phúc Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, ngày 21-9, hai em Hoàng Xuân Quyền và Nguyễn Như Hùng (cùng 12 tuổi, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành) bị nước lũ cuốn trôi. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, tuy nhiên, do vị trí các em gặp nạn nước dâng cao, chảy xiết nên gây khó khăn cho việc tìm kiếm, cứu nạn. Đến 22h30 phút cùng ngày, hai em bị mất tích và vẫn chưa được tìm thấy. 

Nghệ An: Thêm 3 người bị lũ cuốn mất tích và tử vong ảnh 1
Mưa lũ lớn khiến mực nước ở các con đập, khe tràn tăng cao khiến nguy cơ bị lũ cuốn luôn tiềm ẩn


Thêm một nạn nhân tử vong do bị lũ cuốn là anh Trương Văn Sung ở Châu Quang, Quỳ Hợp. Theo đó, vào khoảng 18h chiều 21-9, anh Trương Văn Sung (SN 1972, trú tại xóm 7, xã Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An) đi khai thác quặng về qua đoạn ngập nước ở Bản Cọm, xã Châu Quang thì bị nước lũ cuốn trôi. Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 11 người chết và mất tích sau cơn bão số 8, trong đó có 4 học sinh bị chết và mất tích.

Chiều cùng ngày, gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho em Bùi Thị Huyền, 11 tuổi, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trước đó, trưa 20-9, em Huyền đang trên đường đi học về qua đoạn đường liên xóm Minh Tân – xóm Tân Hòa thì bị nước lũ cuốn trôi. 

Cũng trong ngày 21-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Sỹ Phúc (SN 1996, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc) là học sinh lớp 12, trường THPT Nghi Lộc II - nạn nhân bị nước cuốn trôi tại đập tràn nối liền xã Nghi Công và Nghi Mỹ, vào chiều 20-9.