Nghệ An: Ổ nhóm trộm chó số lượng lớn

ANTĐ - Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa ra lệnh khởi tố đối với 3 đối tượng gồm: Phan Văn Sơn (32 tuổi), trú tại xóm 2A, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên; Nguyễn Văn Huyền (21 tuổi), trú tại xóm 20, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc; Trần Quốc Thắng (25 tuổi), trú tại xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông (thành phố Vinh) về tội trộm cắp tài sản. Ba đối tượng này nằm trong ổ nhóm trộm chó với số lượng lớn mà CAH Hưng Nguyên đã triệt phá.

Một số dụng cụ dùng để câu trộm chó

Theo cơ quan điều tra, chiều 13-6, Phan Văn Sơn cùng Huyền, Thắng và một người tên Mai đang câu trộm chó tại địa bàn xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) thì bị tổ công tác của Công an huyện Hưng Nguyên vây bắt. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 14 con chó, 2 xe máy, 1 cần câu chó, 1 cuộn băng dán, 1 nỏ cao su, 1 thanh kiếm, 2 bao tải, nhiều điện thoại di động và một số tang vật có liên quan khác. Từ lời khai của nhóm đối tượng này, công an tiếp tục đấu tranh truy xét làm rõ, bắt thêm 5 đối tượng liên quan khác đều trú tại huyện Hưng Nguyên.

9 đối tượng khai, từ cuối năm 2012 tới thời điểm bị bắt, bọn chúng đã thực hiện 36 vụ câu trộm, bắt được 120 con chó trên địa bàn. Bọn chúng hoạt động bất kể ngày đêm.

Trong quá trình đi câu trộm chó, các đối tượng thường mang theo hung khí và rất manh động, nếu bị đuổi bắt thì chúng sẵn sàng chống trả để thoát thân, thậm chí còn sử dụng hung khí để thách thức những người có ý định truy đuổi. Sau mỗi lần bắt trộm chó, chúng đem bán với giá khoảng 700.000 đồng/ con, như vậy, số tiền mà ổ nhóm này thu lại từ việc bán chó câu trộm được khoảng hơn 50 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, hầu hết các đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự. Hiện cơ quan đang hoàn tất hồ sơ vụ án để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.