Ngày Vàng của thể thao Việt Nam

ANTĐ - Hôm qua 30-3 là một ngày đầy ắp tin vui của thể thao Việt Nam, khi một loạt VĐV thi đấu đạt thành tích cao tại các giải quốc tế uy tín.

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã có lần trở lại Hà Nội đầy ngọt ngào khi giành chức vô địch đơn nam giải cầu lông Ciputra Hanoi mở rộng 2014. Ở trận chung kết gặp Chun Seang Tan (Malaysia, hạng 50 TG) chiều qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy, Tiến Minh đã dễ dàng giành chiến thắng 2-0  (21-17, 21-13) sau 40 phút so tài. Đây là chức vô địch thứ 2 của Tiến Minh (sau năm 2009) tại giải đấu uy tín nhất Việt Nam này. Chia sẻ sau chức vô địch, Tiến Minh nói: “Tôi thật sự ấn tượng với màn cổ vũ của khán giả Hà Nội. Đây là những khán giả cuồng nhiệt nhất mà tôi từng thấy. Cũng nhờ họ mà tôi có thêm sự tự tin và đoạt được chức vô địch. Xin cảm ơn tất cả”.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ghi tên mình vào lịch sử bắn súng sau khi bảo vệ thành công tấm HCV và phá kỷ lục thế giới ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Cúp thế giới diễn ra tại Mỹ. Dù chỉ xếp hạng 8/8 ở vòng loại, song ở lượt bắn chung kết, Xuân Vinh thi đấu xuất thần, vượt qua nhiều xạ thủ mạnh khác để giành tổng điểm 202,8 điểm sau 20 lượt bắn, qua đó giành HCV. Thành tích này còn giúp xạ thủ 40 tuổi người Hà Nội phá kỷ lục thế giới do nhà vô địch Olympic 2008 người Trung Quốc Pang Wei đang nắm giữ là 202,3 điểm. 

Cũng trên đất Mỹ vào rạng sáng qua, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc đoạt thêm 1 HCV giải Bơi trẻ toàn nước Mỹ ở nội dung 200 yard bơi bướm nữ với thành tích 1 phút 58 giây 79. Đặc biệt, với việc giành tổng cộng 4 HCV, 2 HCB, tay bơi 18 tuổi của Việt Nam được Ban tổ chức bầu chọn VĐV xuất sắc nhất giải. Ánh Viên hiện là niềm hy vọng số 1 của bơi Việt Nam tại ASIAD 17 diễn ra vào tháng 9 tới. Để nâng cao trình độ cho tay bơi này, ngành thể thao đã đầu tư 4 tỷ cho Ánh Viên sang Mỹ tập huấn và sau 2 tháng, dự 2 giải uy tín, cô đã giành tổng cộng 8 HCV, 4 HCB – một thành tích quá ấn tượng.