Ngày trở về của những người lầm lỗi

ANTĐ - “Dàn đồng ca” của trại giam số 1 đã tiễn người lầm lỗi một thời hòa nhập vào cuộc sống để làm lại cuộc đời.

Hướng đến ngày 30 tháng 4 và 1-5, CATP Hà Nội đã công bố quyết định của Hội đồng tư vấn đặc xá thành phố Hà Nội về giảm thời hạn chấp hành phạt tù cho các phạm nhân cải tạo tốt tại trại giam số 1, 2,3 của CATP Hà Nội.

Đợt giảm thời hạn cho các phạm nhân này, gồm tổng số 238 người, trong đó số phạm nhân được giảm hết án là 82, giảm 5 tháng thời hạn là 50 và 4 tháng là 43 người. Những hình ảnh ngày trở về của người lầm lỡ được thực hiện tại trại giam số 1, và trại giam số 2 của CATP Hà Nội.

Những chiến sỹ công an trại giam số 2 làm thủ tục cho các phạm nhân trở về

Lấy vân tay hoàn tất hồ sơ 

Người "ở lại" nhìn những người trở về để cố gắng lao động, cải tạo tốt chờ ngày đoàn tụ gia đình 

Mỗi phạm nhân trở về đều được cấp tiền tầu xe

Những phạm nhân nóng lòng chờ đợi đến tên gọi để được làm thủ tục trờ về

"Ca sỹ" của trại giam số 1 CATP Hà Nội

"Dàn đồng ca" của trại giam số 1 thực hiện tiết mục văn nghệ 
buổi công bố quyết định giảm thời hạn của các phạm nhân

Pháp luật luôn khoan hồng cho những người biết nhận ra lỗi lầm

Chiến sỹ công an trại giam số 2 dẫn những người hết thời hạn phạt tù ra cổng trại giam

Những quá khứ lầm lỗi của họ sẽ khép lại khi họ biết làm lại cuộc đời

Những chiến sỹ công an là người thầy giáo dục, động viên
 phạm nhân trong những ngày tháng lầm lỗi

Ngày trở về của phạm nhân sau những ngày tháng biết hối cải trong trại giam

Đoàn tụ gia đình để làm lại cuộc đời

Những ngày tháng ở trại giam, sự chỉ giáo tận tình của các cán bộ quản giáo đã giúp những người phạm tội nhận thức được lỗi lầm của mình, ổn định tư tưởng để thực sự ăn năn hối cải, cố gắng cải tạo để sớm trở về với gia đình, xã hội.