Ngày thi đầu THPT Quốc gia: Đề phòng xung đột giao thông, ngập lụt

ANTĐ - Trong buổi kiểm tra lần cuối của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo thi thành phố Ngô Văn Quý trước khi chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh đề xuất tăng cường hỗ trợ giao thông từ ngày 1-7.

Ngày thi đầu THPT Quốc gia: Đề phòng xung đột giao thông, ngập lụt  ảnh 1Dự báo Hà Nội mưa nhiều trong những ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia 2016

Đề phòng mưa lớn gây ùn tắc 

Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh cho biết, năm ngoái trường có hơn 18.000 thí sinh dự thi, năm nay giảm xuống còn hơn 11.000 thí sinh với 408 phòng thi. Trường này chủ trì cụm thi số 4, cụm thi lớn thứ hai tại Hà Nội về số lượng thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016.

“Chúng tôi đã đề phòng mọi tình huống, thống nhất kỹ các phương án điện nước, y tế, thời tiết mưa lụt hay nắng nóng... Tuy nhiên, trường vẫn kiến nghị Ban Chỉ đạo thi thành phố hỗ trợ thêm về giao thông trong các ngày diễn ra kỳ thi. Hiện xung quanh trường có nhiều điểm giao cắt, dễ gây xung đột giao thông vào đầu giờ sáng” - ông Nguyễn Văn Minh cho biết.

Thành viên ban kiểm tra của Hà Nội cũng yêu cầu cụm thi chuẩn bị phương án có mưa lớn sáng ngày 1-7 (theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương) với khả năng gây ra ùn tắc giao thông.

Cụm thi số 4 bao gồm 17 điểm thi, trong đó xa nhất là điểm thi ở Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), còn lại các điểm thi khác đều nằm trong khu vực quận Cầu Giấy. Để bảo vệ an ninh trật tự các điểm thi, CAQ Cầu Giấy đã xây dựng phương án và bố trí 28 cán bộ bảo vệ các điểm thi, 7 cán bộ tham gia đưa đề thi. Các tuyến đường 32, Cầu Giấy - Xuân Thuỷ được tăng cường thêm công an, dân phòng để đảm bảo không ùn tắc giao thông.

Được biết, CAQ Cầu Giấy cũng tăng cường lực lượng bảo vệ, rà soát vòng ngoài nhằm phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp tài sản tại khu vực xung quanh điểm thi, nhà trọ... Ông Nguyễn Văn Minh cũng đề xuất lực lượng công an chú ý tới các điểm kinh doanh dịch vụ, quán cà phê gần khu vực trường vì đã từng xảy ra trường hợp sinh viên trường khác dùng điện thoại di động đọc bài giải môn Lịch sử vào phòng thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm trước.

Đảm bảo công bằng ở tất cả các cụm thi

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, năm nay công tác tổ chức thi, đề thi, chấm thi đều như nhau ở tất cả các cụm thi. Tại các địa phương lần đầu tiên tổ chức cụm thi THPT quốc gia Bộ GD-ĐT đều cử các trường ĐH có nhiều kinh nghiệm, uy tín tham gia tổ chức thi.

Đặc biệt với cụm thi tốt nghiệp do sở GD-ĐT tổ chức, Bộ cũng giao các trường ĐH tới phối hợp giám sát với quy định 50% cán bộ của sở, 50% cán bộ của trường. Tại Hà Nội, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, với tổng số 691 phòng thi thuộc 31 điểm thi thuộc cụm thi của sở năm nay, số lượng thanh tra giám sát làm nhiệm vụ của Hà Nội là gần 100 người, bảo đảm mỗi người giám sát không nhiều hơn 7 phòng thi. Để bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan cho cụm thi Sở GD-ĐT Hà Nội, số lượng cán bộ giám sát được điều động cũng phải bảo đảm tỷ lệ 50% cán bộ coi thi là giảng viên ĐH đến từ 7 trường ĐH, CĐ tại Hà Nội.

Được biết, Bộ GD-ĐT cũng tổ chức các đoàn thanh tra lưu động tại tất cả các cụm thi trên cả nước cùng thanh tra của các ngành, các địa phương, các trường ĐH… Việc phối hợp ở các cấp khác nhau như vậy sẽ đảm bảo công bằng cho các thí sinh dù ở cụm thi tốt nghiệp hay cụm thi ĐH. Về công tác chấm thi, đối với cụm thi ĐH, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết việc chấm thi ở đâu, như thế nào là do ĐH chủ trì quyết định và phải thực hiện đúng quy trình chặt chẽ theo cách chấm thi ĐH trước đây.

“Các địa phương không tham gia vào hoạt động chuyên môn của cụm thi mà chỉ phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức thi. Do vậy, không thể diễn ra tình trạng các tỉnh đưa ý kiến làm thay đổi công tác tổ chức kỳ thi và chấm thi. Tôi tin rằng, kỳ thi sẽ đảm bảo tính công bằng và an toàn tuyệt đối” -  Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.

Chiều 30-6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố số điện thoại đường dây nóng (01695122753) để tiếp nhận thông tin phản ánh về kỳ thi THPT quốc gia 2016 trên địa bàn thành phố. Thời gian hoạt động của đường dây nóng bắt đầu tư 16h ngày 30-6 đến hết ngày 4-7.

Những con số đáng chú ý về kỳ thi THPT quốc gia 2016

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho thấy, kỳ thi THPT quốc gia 2016 có nhiều điểm khác so với năm 2015. Trong đó, có những con số đáng lưu ý như lượng thí sinh dự thi cả nước năm nay giảm gần 120.000 em với tổng số 887.396 thí sinh. Số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT: 286.129 em, chiếm 32% (năm 2015 là 28%). Thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ là: 519.497 em, chiếm 59% (năm 2015 là 59%). Thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ (thí sinh tự do) là: 81.770 em, chiếm 9% (năm 2015 là 13%).

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố cũng có chênh lệch lớn về quy mô tổ chức thi. Hà Nội có lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất: 76.137 em. Lai Châu có lượng thí sinh đăng ký dự thi ít nhất: 3.405 em. Cụm thi do trường ĐH Vinh chủ trì tại Nghệ An có lượng thí sinh dự thi nhiều nhất: 21.691 em. Cụm thi do trường ĐH Nông lâm - Đại học Thái Nguyên chủ trì tại Lai Châu có lượng thí sinh dự thi ít nhất: 1.313 em. 

Duy Anh