Ngay sau Lễ an táng, người dân được vào Vũng Chùa viếng Đại tướng

ANTĐ - Hôm nay 13-10, trong niềm tiếc thương vô hạn, người dân cả nước sẽ cùng đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi yên nghỉ cuối cùng tại quê nhà tại Vũng Chùa- Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hôm nay sẽ được lịch sử ghi dấu là ngày vị tướng huyền thoại, Đại tướng của nhân dân, tạm biệt Thủ đô, nơi ông và gia đình gắn bó gần như suốt cuộc đời, để về với quê hương: Vũng Chùa- Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Theo dự kiến chương trình Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ 7h sáng, ngày 13/10, tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

8h15, bắt đầu làm lễ di quan. Đoàn linh xa sẽ đưa thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi theo lộ trình từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ qua Hoàng Diệu (số 30 nhà riêng Đại tướng làm lễ theo nghi thức tâm linh truyền thống); sau đó đoàn tiếp tục đi theo đường Kim Mã, Cầu Giấy, cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài.

Lúc 10h, đoàn linh xa chở thi hài Đại tướng đến sân bay Nội Bài.

11h, máy bay chở linh cữu Đại tướng cất cánh đi Quảng Bình. Thời gian bay dự kiến 1 giờ 25 phút. 

Lúc 12h25, máy bay chở linh cữu Đại tướng hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới, Quảng Bình. Đoàn linh xa tại sân bay đã sẵn sàng đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Vũng Chùa-Đảo Yến.

13h30, Lễ an táng Đại tướng bắt đầu tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

17h, kết thúc Lễ an táng.

Cấm đường:

Từ 6h đến 12h ngày hôm nay, 13/10, các loại phương tiện xe ôtô tải (trọng tải từ 1 tấn trở lên), xe ôtô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) bị cấm hoạt động trên các tuyến Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Bài (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Tiền), Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Trần Phú, Lê Trực, Sơn Tây, Kim Mã, Cầu Giấy, Xuân Thủy.

Nhân nhân dân các địa phương về dự Lễ truy điệu cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi bằng phương tiện cá nhân gửi xe máy, xe ôtô (không thuộc diện tạm cấm) tại đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ phố Phan Chu Trinh đến phố Lê Thánh Tông), đường Hai Bà Trưng (đoạn từ phố Phan Chu Trinh đến phố Lê Thánh Tông), đường Trần Quang Khải (đoạn từ phố Hàng Muối đến phố Tràng Tiền) và các điểm trông giữ xe ngoài phạm vi tạm cấm phương tiện. Người bộ hành đi trên hè phố, không đi dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Trước đó, tại Quảng Bình, để tạo điều kiện cho các đoàn tới viếng Đại tướng, Ban tổ chức đã làm việc suốt cả trưa, không nghỉ nhưng cho đến chiều tối ngày 12-10, người dân và các đoàn thể ở các địa phương các tỉnh, thành vẫn xếp thành các hàng dài để chờ vào viếng Đại tướng. Theo thống kê sơ bộ ban đầu đến chiều tối 12-10 thì có khoảng gần 10.000 người dân tới viếng Đại tướng tại Quảng Bình. 

Người dân có thể vào viếng ngay sau lễ án táng Đại tướng tại Vũng Chùa – Đảo Yến

Ông Nguyễn Hữu Hoài – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Ban tổ chức lễ viếng sẽ tiếp tục mở cửa hội trường UBND tỉnh để phục vụ đến khi hết người dân đến viếng Đại tướng.
Cũng theo thông tin từ Ban tổ chức lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình cho biết, trong quá trình thực hiện Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, để đảm bảo an ninh và việc tiến hành nghi thức an táng nên số lượng người được vào khu vực này sẽ rất hạn chế. Tuy nhiên, về phía gia đình của Đại tướng cũng như của Ban tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được vào viếng khu vực mộ của Đại tướng ngay sau Lễ an táng.