Ngày mai mới có thể tiếp cận tàu cá gặp nạn.

ANTĐ -Cảnh sát biển ra khơi cứu giúp ngư dân gặp nạn, tuy nhiên dự kiến phải ngày mai mới tiếp cận được vì tàu gặp nạn đang trôi tự do với vận tốc lớn.

Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng Cảnh sát biển vùng 3, cho biết: "Dự kiến, ngày mai (19/6), tàu cứu hộ mới tiếp cận vị trí tàu cá gặp nạn và thực hiện công tác cứu hộ"

Trước đó, khoảng 10h30 sáng 17/6, tàu cá QNa 91549 của ông Trần Điện, trú tại thôn 2, xã Tam Quang, huyện Núi Thành bị hỏng máy và trôi dạt ở bãi đá Bom-bay, quần đảo Hoàng Sa, cách vùng biển phía đông tỉnh Quảng Nam 270 hải lý.

Ngay sau khi nhận tín hiệu, thực hiện chỉ thị của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cảnh sát biển vùng C điều tàu CSB 9002 ra cứu hộ tàu cá gặp nạn. Theo Cảnh sát biển Vùng 3, hiện nay tàu cá QNa 91549 đang trôi tự do với vận tốc lớn, mặt khác ngoài khơi các tỉnh miền Trung đang có sóng cấp 7, cấp 8.

Đại tá Nguyễn Quang Trung cho biết thêm: “Hiện tàu cá bị nạn đang trôi dạt với vận tốc lớn từ 1,5- 2 hải lý/ giờ, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu nạn vẫn đang giữ liên lạc với tàu gặp nạn”.