Ngày Internet và những dự báo thú vị

ANTĐ - Hôm qua, 4-12, tại Hội thảo Internet day 2013, đại diện các doanh nghiệp Internet hàng đầu Việt Nam như Google, VNPT, Viettel, VNG đã cùng thảo luận về tương lai nền kinh tế Internet Việt Nam trong những năm tới. Nhiều nét phác họa, dự báo cơ bản về sự phát triển cũng như định hướng quản lý của Nhà nước về Internet tại Việt Nam cũng được “hé mở”.

Ngày Internet và những dự báo thú vị ảnh 1
Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển internet hàng đầu khu vực
(Trong ảnh: Các em học sinh vùng cao Mù Cang Chải, Yên Bái sử dụng Internet tại trường học)


“Miếng bánh” doanh thu chia đều cơ hội cho tất cả

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đánh giá, Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với người dân trong xã hội, đã và đang tác động tích cực tới hầu hết các lĩnh vực trong đời sống của con người cũng như tác động đến mọi đối tượng, thành phần trong xã hội.  

Internet đã tạo môi trường thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin, phổ cập rộng rãi thông tin trong xã hội, góp phần tạo lập cộng đồng, thúc đẩy hoạt động của các tổ chức xã hội, nâng cao năng lực sản xuất và thương mại...

Bên cạnh đó, nền kinh tế thế giới truyền thống hiện đang có bước chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế Internet. Thực tế cho thấy, khi nền kinh tế thế giới suy thoái, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng sang kinh doanh trên mạng Internet nhằm cắt giảm chi phí và tiếp cận với khách hàng được nhanh chóng, đồng thời có thể phản ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường.

Còn ông Lê Hồng Minh - Tổng Giám đốc của VNG đã đưa ra những dự đoán thú vị về tương lai của nền kinh tế Internet tại Việt Nam. Theo ông Lê Hồng Minh, Internet sẽ ngày càng phát triển, tổng doanh thu từ Internet sẽ không ngừng tăng trong thời gian tới. Trong năm 2018, số người dùng Internet ở Việt Nam sẽ tăng lên 60 triệu người, (chủ yếu sử dụng Internet qua mobile, và một số là cả qua máy tính), đặc biệt, doanh thu do Internet mang lại sẽ tăng vượt trội, vào khoảng 100.000 tỷ đồng, tức là gấp gần 5 lần so với con số khoảng 20.400 tỷ đồng hiện tại. Ông Lê Hồng Minh cũng cho rằng, trong tổng số doanh thu này, doanh thu từ quảng cáo trực tuyến, thương mại điện tử sẽ tăng lên nhanh chóng, chiếm đa số trong tổng doanh thu). Theo Tổng Giám đốc của VNG, “miếng bánh” 100.000 tỷ đồng doanh thu từ Internet đang chia đều cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp chứ không chỉ nằm trong tay các “ông lớn”. Vấn đề là, các doanh nghiệp có tạo ra được sản phẩm mà người dùng cần hay không.

Thỏa mãn nhu cầu người sử dụng

Nói về xu hướng phát triển của nền kinh tế Internet Việt Nam, đại diện VNPT cho biết, mục tiêu đặt ra đến năm 2015, Việt Nam phải là 1 trong 70 nước phát triển CNTT–viễn thông hàng đầu thế giới. Tổng doanh thu trong lĩnh vực CNTT chiếm tỷ trọng 17% - 20% (năm 2020 là 20% - 30%) trong GDP. Cũng theo đại diện từ VNPT, bên cạnh những nỗ lực phát triển hạ tầng Internet, doanh nghiệp còn tập trung phát triển các phương thức kết nối cũng như là phát triển các dịch vụ khác nhằm đóng góp tốt nhất cho sự phát triển của nền kinh tế Internet Việt Nam.

Về cơ hội phát triển kinh tế Internet, ông Lê Hồng Minh - Tổng Giám đốc VNG dự báo, trong năm 5 qua, tại Việt Nam đã có sự phát triển mạnh Internet trên máy tính (PC), trong 5 năm tới sẽ có “làn sóng” mới là Internet trên điện thoại di động, đó là cơ hội cho các nhà đầu tư dịch vụ nội dung trên nền tảng di động.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, để phát triển nền kinh tế Internet và nâng cao độ tin cậy, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, thời gian tới, Chính phủ, doanh nghiệp và người dân cần tiếp tục chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng Internet trong sản xuất kinh doanh, tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, an toàn, an ninh mạng nhằm tạo ra nhiều sản phẩm, ứng dụng mới, hấp dẫn, thỏa mãn nhiều hơn nhu cầu của người sử dụng, đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến, phổ cập Internet và thu hẹp khoảng cách số cho người dân.

Nhân sự kiện “Ngày Internet Việt Nam”, Trung tâm Internet Việt Nam chính thức công bố “Báo cáo tài nguyên Internet 2013”. Ấn phẩm này cung cấp đầy đủ thông tin về các sự kiện quan trọng đối với sự phát triển của Internet Việt Nam trong năm 2013. Tốc độ tăng trưởng của tên miền “.vn” khá tốt. Đến hết tháng 10-2013, Việt Nam đã có trên 260 nghìn tên miền “.vn”.