Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc"

ANTĐ - Diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18-2 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” sẽ tái hiện các lễ hội đặc sắc chào đón năm mới của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2016 sẽ diễn ra với các chương trình phong phú như: Bài ca mừng Đảng, mừng Xuân; Lễ hội Lồng tồng (Hội xuống đồng)… với sự tham gia của đồng bào các dân tộc Thái (tỉnh Sơn La); dân tộc Tày (tỉnh Thái Nguyên); dân tộc Giáy (tỉnh Hà Giang)…

Bên cạnh đó, ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” còn tổ chức các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân tộc, ẩm thực truyền thống, thể thao dân tộc như: múa xòe, cồng chiêng, nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh đu, đi cầu kiều, giao lưu dân ca, dân vũ với khách du lịch, sẽ tạo không khí tưng bừng đầu xuân.

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” giới thiệu nhiều nét văn hoá đặc sắc nhân dịp Tết đến Xuân về

Đặc biệt, Hội đấu vật đầu xuân do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức với sự tham gia của 5 đội vật dân tộc của các đơn vị: Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hiệp hội Vật dân tộc Kinh Bắc sẽ diễn ra vào lúc 14h30 ngày 13-2 hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn thu hút du khách khi đến với ngày hội.

Trước đó, trong các ngày 10 - 11/2, Khu các làng dân tộc (Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam) cũng sẽ tổ chức giới thiệu nét văn hóa, phong tục, tập quán mừng năm mới, các tiết mục dân ca, dân vũ, các trò chơi dân tộc của dân tộc Thái, dân tộc Mường và các điểm tham quan khác như quần thể Tháp Chăm, chùa Khmer,… phục vụ nhu cầu tham quan.