Ngày hội nơi địa đầu Tổ quốc

ANTĐ - Ngày hội nơi nào cũng đặc biệt, nhưng có lẽ ở nơi địa đầu Tổ quốc, nơi mới được vinh danh công viên địa chất thì không nơi nào có được.

Đồng bào dân tộc khắp nơi đã tề tựu về Hà Giang mảnh đất địa đầu của Tổ quốc để chung vui ngày hội. Ngày mai, Hà Giang tròn 120 năm thành lập (20/8/1891-20/8/2011). Nhiều hoạt động lễ hội văn hoá truyền thống đặc sắc diễn ra từ ngày 17/8-26/8/2011.

Những hoạt động này được tổ chức nhằm giữ gìn, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa tiêu biểu của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đồng thời thông qua các hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết góp phần chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những hình ảnh ghi lại trước ngày Hà Giang diễn ra Lễ diễu hành chào mừng ngày kỷ niệm.

Các chiến sỹ công an rước Quốc kỳ

Xe rước ảnh Bác Hồ

Lực lượng dân quân

Đội hồng kỳ đi qua Lễ đài

Lực lượng Công an nhân dân đi qua Lễ đài

Duyệt danh dự trước quốc kỳ

Đồng bào các dân tộc tề tựu và tham gia Lễ chào mừng kỷ niệm 120 năm dưới dãy đá núi hùng vĩ, biểu tượng của Hà Giang

Các giai cấp công nhân, nông dân bao năm qua góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của tỉnh

Đồng bào huyện vùng cao Xín Mần

Thiếu nữ đồng bào các dân tộc