Hướng đến giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII năm 2017 - Cúp Number 1 Active: ​

Ngày hội lớn nhất với bóng đá phong trào của học sinh Thủ đô

ANTD.VN - Thầy Đoàn Minh Châu, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Á quân của giải tin rằng đây thực sự là ngày hội lớn nhất đối với bóng đá phong trào của giới học sinh Thủ đô hàng năm. Trong khi đó, nhiều đội bóng khác cũng đang nóng lòng để chứng tỏ mình ở sân chơi do Báo An ninh Thủ đô tổ chức.

“Ban Giám hiệu trường THPT Nguyễn Thị Minh khai luôn coi việc phát triển về thể chất của các em học sinh cũng quan trọng như việc phát triển về văn hóa và nhân cách. Trường chúng tôi có nhiều hoạt động thể thao mạnh, như cầu lông, bóng rổ, bóng đá nữ, đặc biệt là đội tuyển bóng đá nam. Sau mỗi kỳ nghỉ hè, các em lại háo hức tham dự Giải bóng đá học sinh THPT do Báo An ninh Thủ đô tổ chức. Hầu như em nào là nam giới biết đá bóng đều nóng lòng muốn khoác áo đội tuyển của nhà trường để đá giải này”, thầy Đoàn Minh Châu, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ.

Sức mạnh của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vẫn chủ yếu dựa trên yếu tố kỷ luật và tinh thần tập thể. Đội bóng này từng 2 lần vô địch giải vào các năm 2011 và 2013, trong khi ở mùa giải năm ngoái, họ cán đích ở vị trí thứ hai sau khi thua THPT Trần Quốc Tuấn ở chung kết. 

Trong số các tân binh lần đầu dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ, trường THPT Việt Hoàng là một trong những cái tên gợi sự tò mò nhất. Ngôi trường mới được thành lập này mang tên “Việt Hoàng”, với ý nghĩa sâu xa: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Tập thể này đang hy vọng cũng sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ tại giải năm nay.

Còn đây là hình ảnh luyện tập bất chấp cơn mưa nặng hạt của THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất). Đội bóng giành HCĐ mùa giải năm ngoái luôn được đánh giá cao nhờ yếu tố thể lực. Năm nay, có vẻ như các cầu thủ trường THPT Phan Huy Chú còn đáng gờm hơn với dàn cầu thủ có thể hình đồng đều và nền tảng thể lực dồi dào. Họ chắc chắn vẫn là vật cản lớn cho đội bóng nào nuôi tham vọng vô địch.

Với vị thế của nhà Á quân, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vẫn được đánh giá rất cao ở mùa giải năm nay. Dù lứa học sinh lớp 12 của năm ngoái đã ra trường, trong đó có Vua phá lưới Hồ Trọng Thế (10 bàn), nhưng HLV Mạnh Hà vẫn đặt niềm tin vào thế hệ hiện tại của đội.

Không khí luyện tập ở trường THPT Trần Quốc Tuấn cũng tất bật không kém. Đội bóng này là tập thể duy nhất cho đến nay từng 4 lần vô địch giải, trong đó có 3 lần liên tiếp trong 3 năm gần nhất. 

Với lợi thế có nhiều cầu thủ nội trú, ăn tập cùng nhau thường xuyên, trường THPT Trần Quốc Tuấn luôn sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, kỷ luật và đặc biệt là rất hiểu nhau. Đó là lý do 3 năm vừa qua, dù quân số luôn thay đổi, nhưng đội bóng này luôn giữ được chất lượng đồng đều. THPT Trần Quốc Tuấn tiếp tục sẽ là thách thức rất lớn cho đội bóng nào muốn vô địch mùa giải năm nay.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active sẽ chính thức được khởi động với Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào 14h chiều 16-10, tại trụ sở Báo An ninh Thủ đô, số 82 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm. Mùa giải năm nay chứng kiến số đội tham dự kỷ lục là 86 đội, hơn 23 đội so với năm ngoái.