Ngày đầu thực hiện Thông báo 27 của Bộ Công an

ANTĐ - Hôm qua 10-4, là ngày đầu tiên Thông báo số 27 của Bộ Công an về việc các cá nhân, tổ chức quản lý, sử dụng xe mang biển số nước ngoài, biển ngoại giao sử dụng không đúng quy định phải đến các cơ sở đăng ký làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký và biển số xe có hiệu lực. Trong sáng 10-4, chỉ có 1 trường hợp đến hỏi thủ tục tại Cục CSGT đường bộ - đường sắt. 

Theo thống kê của Cục CSGT đường bộ - đường sắt, cho đến thời điểm này có hơn 540 phương tiện biển ngoại giao, nước ngoài đã mua bán không đúng quy định. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 60 trường hợp được phát hiện, xử lý theo quy định. Ngoài việc tổ chức thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Thông báo 27 của Bộ Công an, Cục CSGT đường bộ, đường sắt cho biết, tổng số phương tiện nằm trong diện vi phạm trên được Cục thông báo cho CSGT ở các địa phương nắm được. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Thông báo 27 có hiệu lực, CSGT trên cả nước sẽ tổng kiểm tra và xử lý đối với các xe ô tô mang biển nước ngoài vi phạm.