Ngày đầu thi đại học: Phát hiện thiết bị lưu trữ đặc biệt

ANTĐ - Thời tiết nắng nóng trên cả nước khiến gần 600.000 thí sinh cùng người nhà đi cùng vất vả đối phó với kỳ thi đại học. “Hỗ trợ cao nhất với thí sinh chính là tổ chức kỳ thi thật nghiêm túc, đảm bảo cơ hội công bằng” - ông Phạm Duy Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Xây dựng chia sẻ.

Ngày đầu thi đại học: Phát hiện thiết bị lưu trữ đặc biệt ảnh 1
Lực lượng sinh viên tình nguyện phối hợp cùng CSGT phân luồng tại các điểm thi,
góp phần tạo nên ngày thi đầu tiên trật tự, an toàn

Ngày đầu tiên cũng là ngày đông thí sinh dự thi đại học nhất đã thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Đáng chú ý, với đặc thù ngành, khối các trường công an năm nay đã đưa ra nhiều cảnh báo về thiết bị công nghệ cao có thể dùng vào mục đích gian lận trong kỳ thi này để các trường bạn rút kinh nghiệm. 

Cũng ngay trong buổi thi đầu tiên, Đại tá Trần Minh Chất, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Trưởng Ban coi thi Học viện CSND cho biết, hội đồng thi của trường đã phát hiện trường hợp một thí sinh mang theo đồng hồ thông minh khá đặc biệt. “Khi kiểm tra phát hiện đồng hồ này có khả năng hiển thị dữ liệu lên màn hình. Ngoài ra, chiếc đồng hồ còn có bộ nhớ với dung lượng rất lớn. Chính vì vậy, để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, cán bộ coi thi đã tạm giữ chiếc đồng hồ trước khi cho thí sinh này vào phòng thi”. Sau sự việc trên, Hội đồng coi thi Học viện CSND đã báo cáo Hội đồng tuyển sinh và báo cáo Ban chỉ đạo thuộc Bộ GD-ĐT để kịp thời phổ biến, rút kinh nghiệm tại các Hội đồng tuyển sinh khác.

Các thí sinh tại Hội đồng thi ĐH Bách khoa Hà Nội sau môn thi đầu tiên 
của khối A, môn Toán

Trường ĐH PCCC cũng vừa công bố một thiết bị tai nghe siêu nhỏ, dùng sóng truyền tín hiệu không dây nên thí sinh có thể nhét sâu vào trong tai và rất khó phát hiện bằng mắt thường. Điều này đã được phổ biến tới không chỉ giám thị ĐH PCCC mà các trường ĐH khác cũng tìm hiểu để phổ biến cho giám thị trường mình. Sáng 4-7, tại Học viện Ngân hàng, lãnh đạo trường này cũng phải nhờ cán bộ an ninh của trường kiểm tra thiết bị trợ thính của một thí sinh bị khiếm thính nhưng không thấy có dấu hiệu bất thường gì. Trường cũng yêu cầu nữ sinh này cung cấp giấy chứng nhận của bác sĩ là khiếm thính, mã thiết bị, các thông số cụ thể và viết bản cam kết.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định đề thi môn Toán và Vật lý không có sai sót, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Các Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các vi phạm Quy chế  tuyển sinh được phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời. Trên phạm vi cả nước, có 54 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách: 13; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 39; có 7 trường hợp đến muộn không được dự thi.