Ngày đầu năm mới 2022, cả nước có 15 người chết vì tai nạn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thống kê từ Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho thấy, trong ngày 1/1/2022 trên toàn quốc xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 15 người, bị thương 12 người.

So với ngày 1/1/2021 số vụ không tăng không giảm, tăng 4 người chết, không tăng không giảm số người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người; so với ngày 1/1/2021 giảm 1 vụ, tăng 3 người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Đường sắt xảy ra 1 vụ (tăng 1 vụ so với ngày 1/1/2021), làm chết 1 người (tăng 1 người so với ngày 1/1/2021).

Đường thủy, không xảy ra tai nạn (không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm 2021).

Về công tác tuần tra, xử phạt vi phạm giao thông, CSGT 63/63 địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 6.434 trường hợp vi phạm; phạt tiền 5,794 tỷ đồng; tạm giữ 42 xe ô tô, 773 xe mô tô; tước 390 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 252 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.120 trường hợp.

Trong ngày đầu năm 2022 cả nước đã có 15 người thiệt mạng vì TNGT

Trong ngày đầu năm 2022 cả nước đã có 15 người thiệt mạng vì TNGT

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc kiểm tra, phát hiện xử lý 85 trường hợp vi phạm, phạt tiền 186,5 triệu đồng, tước 48 GPLX.

Trong ngày 1/1/2022 số lượt phản ánh qua các đường dây nóng là 2 lượt phản ánh tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường cửa ngõ tại TP.HCM.

Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước nên dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay nhiều người dân thay vì về quê, đi chơi… đã lựa chọn ở lại hoặc lựa chọn đi xe cá nhân thay vì đi xe khách khiến các bến xe khách, sân bay vắng chưa từng có.

Tại Hà Nội, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ngày cuối cùng của năm 2021 ít hơn so với các năm trước đó.

Tại tuyến đường QL 1A đi các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình... lượng phương tiện dồn từ trung tâm thành phố qua tuyến đường này đi các tỉnh không cao, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông...

Đáng nói, từ 22h đêm 31/12/2021 nhiều nhóm thanh niên đã tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… xung quanh Hồ Gươm, chờ thời khắc năm mới. Tổ công tác liên ngành Y6/141 lập chốt tại khu vực ngã ba phố Hàng Trống giao với Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) đã bắt giữ 15 phương tiện cùng hơn 20 thanh thiếu niên.

Trong khi đó, tại TP.HCM từ 17h30 ngày 31/12/2021, người dân đổ ra đường sau ngày làm việc cuối cùng của năm 2021 khiến nhiều tuyến đường xảy ra ùn ứ giao thông.

Tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Trần Quốc Hoàn xảy ra tình trạng đông phương tiện, ùn ứ xếp hàng dài.

Đặc biệt, tại khu vực nút giao thông cầu vượt Lăng Cha Cả xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, ô tô, xe máy xếp hàng kín đặc.