Wimbledon 2011:

Ngày buồn của các hạt giống

(ANTĐ) - Lần lượt các hạt giống hàng đầu cả ở nội dung nam và nữ như Vera Zvonareva, Daniela Hantuchova, Andrea Petkovic, Andy Roddick... đều nhận thất bại trong ngày thi đấu hôm qua.

Cú sốc lớn nhất trong ngày thi đấu hôm qua là việc hạt giống số 2 của giải Vera Zvonareva bất ngờ để thua tay vợt người Rumani Tsvetana Pironkova. Một năm trước, tay vợt người Nga đã từng loại chính Pironkova để ghi tên vào chung kết. Tuy nhiên, điều đó đã không lặp lại trong lần gặp gỡ này. Với những cú giao bóng hiểm hóc và những pha đánh bóng chính xác về hai góc sân, Pironkova đã trả được món nợ năm trước với chiến thắng 6-2, 6-3 trước Vera Zvonareva.

Cũng có chung số phận như hạt giống số 2 còn có Andrea Petkovic (11), Svetlana Kuznetsova (12), Daniela Hantuchova (25), Roberta Vinci (29). Trong khi đó, Caroline Wozniacki (1), Maria Sharapova (5), Marion Bartoli (9), Shuai Peng (20) và Venus Williams vẫn thể hiện được bản lĩnh và phong độ của mình khi giành quyền vào vòng tiếp theo.

Roddick bất lực trước Feliciano Lopez

Cũng giống như nội dung của nữ, nội dung của nam cũng có bất ngờ lớn khi hạt giống số 8 Andy Roddick đã bị loại. Roddick thua trắng Feliciano Lopez 6-7 (2-7), 6-7 (2-7), 4-6 trong trận đấu mà đến cả thứ vũ khí sở trường là những cú giao bóng sấm sét của anh cũng lép vế trước đối thủ.

Một trận đấu cũng được chú ý ở ngày thi đấu hôm qua là cuộc đối đầu giữa niềm hy vọng số 1 nước chủ nhà Murray gặp Ivan Ljubicic. Tiếp tục thi đấu hưng phấn, Andy Murray đã dễ dàng đánh bại lão tướng người Croatia với tỷ số 6-4, 4-6, 6-4, 7-6(4). Ngoài ra, David Ferrer (7) cũng lội ngược dòng thành công trước  Ryan Harrison với tỷ số 6-7 (6-8), 6-1, 4-6, 6-3, 6-2. Jurgen Melzer (11) có chiến thắng khó  nhọc  6-3, 2-6, 7-6 (5), 7-6 (1) trước Dmitry Tursunov.