Ngày 8/11 U23 VN hội quân trở lại, 99,99% “tướng” Phúc vẫn nắm quyền

ANTĐ - Ngày 8/11, U23 VN sẽ hội quân trở lại để bước vào chặng nước rút cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 27. Nếu không có bất ngờ vào "phút bù giờ", HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục nắm quyền trên ghế nóng.

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ bỏ qua tự ái để trở lại nắm quyền dẫn dắt U23 VN?

Dù liên tục viện dẫn lý do U23 VN vừa kết thúc BTV Cup và tâm trạng đang rối bời nên chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng về việc đi hay ở, nhưng những ai tinh ý đều có thể nhận ra chiến lược gia họ Hoàng khó có thể từ bỏ con thuyền U23 VN vốn vẫn đang được ông chèo lái theo đúng quỹ đạo hướng tới SEA Games 27. Điều này càng được củng cố hơn bởi ngay sau khi ông Phúc tự ái tuyên bố “dù VFF không sa thải, tôi cũng sẽ từ chức”, một số lãnh đạo cấp cao của VFF đã gấp rút đáp chuyến bay vào đất Thủ để “phủ dụ” nhà cầm quân họ Hoàng, đồng thời cũng trấn an quân sĩ bằng tuyên bố “quyết định đình chỉ nhiệm vụ đối với HLV Hoàng Văn Phúc đã hết hiệu lực. Vì thế, từ 4/11, HLV Hoàng Văn Phúc có thể trở lại làm việc bình thường trên cương vị HLV trưởng U23 Việt Nam”.

Là người tử tế và có trách nhiệm với nghề nghiệp, ông Phúc dù có tự ái cao đến mấy cũng khó có thể đưa ra lời thoái thác trước sự xuống nước từ VFF. Trên thực tế, sau khi bị đình chỉ nhiệm vụ, ông Phúc cũng không hề “khăn gói” trở ra Hà Nội mà vẫn ở lại “buông rèm nhiếp chính”, hỗ trợ các cộng sự đưa U23 VN hoàn tất hành trình tại BTV Cup. Nhiều người cho rằng ông thầy này tham quyền cố vị, nhưng nếu nghe lời chia sẻ sau của ông Phúc hẳn cũng sẽ thay đổi ý kiến: “Tôi đã toan xách vali về rồi, nhưng sự động viên của các đồng nghiệp, cùng tình cảm mà các học trò dành cho mình, tôi phải gạt bỏ tự ái. U23 VN là công sức, là máu, là mồ hôi và nước mắt của tôi, nên không thể nói bỏ là bỏ ngay được”.

Là người đã bước sang tuổi “tri thiên mệnh”, sống có tình, hẳn ông Phúc đủ trải nghiệm cần thiết để không bị cái tôi cá nhân chi phối. Cộng thêm những động thái xoa dịu gần đây nhất từ lãnh đạo VFF, có thể tiên liệu tới 99,99% ông Phúc sẽ trở lại nắm quyền chèo lái con thuyền U23 VN trong hành trình tại SEA Games 27. Sở dĩ là 99,99% là bởi ở những “phút bù giờ” nhạy cảm này, bất ngờ vẫn có thể xảy ra, dù xác suất là rất nhỏ.

Theo kế hoạch, sau vài ngày xả trại để các cầu thủ xả stress và nghỉ ngơi cùng gia đình, ngày 8/11 tới, U23 VN sẽ hội quân trở lại. Điểm đóng quân lần này sẽ là Đà Nẵng, địa điểm mà HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá là lý tưởng để thực hiện các bài “nhồi” thể lực cho các học trò.

Sau khoảng một tuần rèn binh tại Đà Nẵng, U23 VN sẽ di chuyển về Bình Dương để tiếp tục hoàn thiện những mảng miếng cuối cùng, trước khi lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27 vào ngày 26/11.