Ngày 28-11, xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm

ANTĐ - Thông tin từ Luật sư Vũ Ngọc Chi – Văn phòng Luật sư Tiến Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, ngày 28-11 tới đây, Tòa phúc thẩm - TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm. Dự kiến, phiên xét xử này sẽ kéo dài đến 8-12-2014. 

Trước đó, sau 22 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 9-6-2014, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên – cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 20 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”, 6 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”, 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt cả 4 tội danh, bị cáo Kiên phải chấp hành chung là 30 năm tù giam.

Ngoài ra, cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên còn bị cấp tòa sơ thẩm tuyên phạt hình phạt bổ sung hơn 75 tỷ đồng về tội “Trốn thuế”, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và cấm đảm nhiệm chức vụ về lĩnh vực ngân hàng trong thời gian 5 năm, kể từ ngày mãn hạn tù. HĐXX sơ thẩm cũng tuyên buộc Công ty CP Đầu tư thương mại B&B do Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch HĐQT, bà Đặng Ngọc Lan (vợ bị cáo Kiên) làm Tổng giám đốc phải truy nộp hơn 25 tỷ đồng tiền thuế đã trốn.

Cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trần Ngọc Thanh – cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư CAB Hà Nội bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Hải Yến – cựu Kế toán trưởng doanh nghiệp này cũng bị tuyên phạt 5 năm tù giam. Đối với nhóm bị cáo từng là lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng ACB, Lý Xuân Hải bị tuyên phạt 8 năm tù; Lê Vũ Kỳ bị tuyên phạt 5 năm tù, Trịnh Kim Quang bị áp dụng 4 năm tù; Phạm Trung Cang bị xử phạt 3 năm tù và Huỳnh Quang Tuấn bị tuyên phạt 2 năm tù giam, tất cả cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bên cạnh hình phạt chính, cả 5 bị cáo từng có “quyền cao chức trọng” tại Ngân hàng ACB còn cùng bị tuyên phạt hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ về lĩnh vực ngân hàng trong thời gian 5 năm, kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù… Không đồng tình với bản án sơ thẩm, Nguyễn Đức Kiên cùng tất cả các bị cáo từng là lãnh đạo Ngân hàng ACB lần lượt có đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng 2 bị cáo là Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến không có đơn kháng cáo và cũng không bị kháng nghị.

Được biết, luật sư Vũ Ngọc Chi vẫn tham gia bào chữa cho bị cáo Huỳnh Quang Tuấn tại phiên tòa này. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Nguyễn Đức Kiên đã có sự thay đổi khi luật Nguyễn Huy Thiệp – Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Huy thiệp và cộng sự (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) sẽ “thế chân” một trong bốn luật sư từng bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.