Ngày 21-9, xác định đối thủ của ĐT Việt Nam tại AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa ấn định buổi lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 sẽ diễn ra lúc 14h ngày 21-9 tại Singapore.

AFF Cup 2020 ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 12-2020, tuy nhiên phải trì hoãn do dịch Covid-19 bùng phạt tại các quốc gia Đông Nam Á.

Giải đấu ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 4-2021, tuy nhiên sau đó được ấn định tổ chức từ ngày 5-12-2021 đến 1-1-2022 (giải vẫn giữ nguyên tên gọi AFF Cup 2020).

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup

Thông tin được quan tâm trước giải là kết quả bốc thăm chia bảng. Ban đầu, AFF ấn định bốc thăm ngày 11-8 nhưng sau đó bất ngờ hoãn vô thời hạn.

Và trong thông báo phát đi chiều 12-9, ban tổ chức chính thức công bố thời gian, địa điểm tổ chức bốc thăm là vào 14h ngày 21-9 tại Singapore.

Đội tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch giải, chắc chắn được xếp vào nhóm hạt giống số 1, bên cạnh đội bóng nhiều thành tích nhất giải là Thái Lan. Như vậy hai "kình địch" sẽ chỉ có thể gặp nhau từ vòng bán kết.

Malaysia và Indonesia nằm ở nhóm 2, nhóm 3 có Philippines và Myanmar. Singapore và Campuchia ở nhóm số 4. Hai đội Brunei và Timor Leste sẽ tranh suất cuối cùng vào nhóm số 5 với tuyển Lào.

Đội tuyển Australia dù là thành viên của AFF nhưng sẽ không tham dự giải đấu này như một số thông tin trước đó.

Trước tình hình dịch Covid-19 như hiện nay, AFF Cup 2020 gần như chắc chắn không thể tổ chức hình thức sân nhà sân khách mà sẽ thi đấu tập trung từ vòng bảng. Hai bảng đấu có thể được đăng cai bởi 2 quốc gia, hoặc cũng có thể tổ chức chỉ tại một địa điểm.

Phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết không chạy đua giành quyền đăng cai, trong khi Thái Lan rất sốt sắng để đưa giải đấu về sân nhà, tạo lợi thế cho các cầu thủ của mình.

Dự kiến tại lễ bốc thăm tới, ban tổ chức sẽ đưa ra phương án địa điểm thi đấu để các đội chủ động về kế hoạch.

Với việc AFF Cup 2020 diễn ra vào tháng 12-2021 xen giữa quãng nghỉ của vòng loại cuối World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trải qua chuỗi tập trung, thi đấu dày đặc từ nay tới hết tháng 3-2022.