Ngày 20-10, chợ Mơ truyền thống khai trương

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, 100% hộ kinh doanh tại chợ tạm trên đường Kim Ngưu đã được chuyển về khu chợ truyền thống thuộc Trung tâm thương mại chợ Mơ, sẽ chính thức khai trương vào ngày 20-10 tới.
Ngày 20-10, chợ Mơ truyền thống khai trương ảnh 1
Các lối lên xuống chợ Mơ đều rộng rãi

Văn minh, hiện đại

Dự án Trung tâm thương mại chợ Mơ là một tổ hợp cao tầng bao gồm siêu thị, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp và chợ truyền thống. Công trình nằm trong khuôn viên có tổng diện tích 14.713m2 tiếp giáp góc ngã tư Bạch Mai - Minh Khai. 

Khu chợ truyền thống được bố trí dưới tầng hầm lửng của Trung tâm thương mại chợ Mơ với 1.129 hộ kinh doanh. Chợ truyền thống có tổng cộng 3 lối lên xuống rộng rãi (1 ở phố Minh Khai và 2 ở phố Bạch Mai). Hiện nay, ngoài việc duy trì các ngành hàng phong phú, chủ đầu tư còn tổ chức chợ phiên (vào 6 ngày 2 và 7 Âm lịch trong tháng). Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, ông Nguyễn Văn Hiếu nói: “Chợ phiên là nét văn hóa truyền thống đã đi vào lòng bao thế hệ người Hà Nội nên rất cần được duy trì, phát triển...”.

Bên cạnh việc đảm bảo giao thông thông thoáng, thuận tiện, khâu quản lý vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ trong chợ cũng được đặc biệt quan tâm. UBND quận cho biết, chủ đầu tư dự án đã xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, thông gió, chiếu sáng, cấp điện, cấp nước tới từng ki-ốt bán hàng. Khác với các trung tâm thương mại, các hộ kinh doanh và khách hàng vào chợ Mơ được bố trí khu trông giữ xe tiện lợi và hoàn toàn miễn phí.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nói: “Vừa rồi, mô hình chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại tại một số quận chưa thực sự hiệu quả. Rút kinh nghiệm từ những dự án đó, chúng tôi đã cùng với chủ đầu tư đưa ra những giải pháp hợp lý để tạo điều kiện tối đa cho bà con trở lại kinh doanh ở Trung tâm thương mại chợ Mơ. Chúng tôi kỳ vọng, chợ Mơ truyền thống sẽ “sống” được và “sống” khỏe. UBND quận tin rằng, dự án sẽ hoạt động hiệu quả, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận...”

Ngày 20-10, chợ Mơ truyền thống khai trương ảnh 2
Chợ mới thông thoáng

Chờ ngày mở chợ

Ngay trước ngày chính thức khai trương (20-10), nhiều tiểu thương đã bố trí, sắp xếp xong quầy hàng và không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp, nhất là ở khu hàng ăn và quần áo, giày dép. Chị Bích Loan, một trong những hộ tiểu thương đầu tiên trở lại kinh doanh trong khu chợ truyền thống cho biết, khách hàng đều đánh giá chợ mới thông thoáng, khang trang, hiện đại và đặc biệt rất sạch sẽ. Chị Bích Loan nói: “Các ki-ốt ngành hàng được bố trí khoa học, có biển chỉ dẫn rõ ràng nên dễ tìm. Hệ thống điện, nước với đồng hồ tính phí kèm theo rất tiện lợi. Từ nay, trời mưa hay nắng, chúng tôi vẫn bán hàng thoải mái, không phải lo cảnh hàng quán xập xệ, mất vệ sinh như trước đây”.

Bác Hòa, bán hàng ở ki-ốt bên cạnh cho biết, chợ mới hiện đại chỉ cho phép dùng bếp điện nên giờ chợ không còn cảnh bếp than tổ ong hun suốt đêm ngày. Hệ thống bàn, ghế, bục bệ trong chợ thiết kế hợp lý, bắt mắt, dễ sử dụng. “Ai tới cũng khen gọn gàng, ngăn nắp. Mấy ngày đầu khách còn chưa nhiều nhưng qua mỗi ngày lượng khách tới đã tăng dần lên. Từ đầu tuần sau, chợ chính thức khai trương, bà con tin chợ sẽ tấp nập hơn” – bác Hòa nói. Chị Lê Quỳnh Anh, nhà trong phố Hồng Mai ngay sát Trung tâm thương mại chợ Mơ cho biết: “Người dân chúng tôi đã chờ nhiều năm nay để tới ngày chợ Mơ mở cửa trở lại. Với chúng tôi, đi chợ Mơ, mà nhất là những phiên chợ ngày 2, ngày 7 là thói quen yêu thích từ khi còn bé...”.

Trước ngày khai trương, các hộ tiểu thương đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng và chủ đầu tư dự án tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong giai đoạn đầu kinh doanh. Các hộ mong muốn chủ đầu tư duy trì gửi xe miễn phí và giữ ổn định hoạt động hệ thống hạ tầng điện, nước, thoát nước, không để xảy ra sự cố. Ngoài ra, thời gian đầu có thể chưa đông khách nên các hộ cũng đề nghị chủ đầu tư có mức phí dịch vụ hợp lý, giúp cho việc kinh doanh hiệu quả hơn.