Ngày 2-4: Đội Đối ngoại - Văn phòng CATP chính thức hoạt động

ANTĐ - Sáng 2-4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì lễ công bố Quyết định thành lập Đội Đối ngoại, thuộc Văn phòng CATP. Cùng dự có Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP và đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Công an; Sở Ngoại vụ TP Hà Nội.

Nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đối ngoại của CATP Hà Nội trong tình hình mới, Giám đốc CATP Hà Nội đã đề nghị Bộ Công an cho CATP Hà Nội thành lập Đội Đối ngoại, thuộc Văn phòng CATP.

Đội Đối ngoại hoạt động trên cơ sở 11 nhiệm vụ và quyền hạn về công tác đối ngoại, trong đó có các mặt công tác quan trọng như: Theo dõi, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác hợp tác quốc tế về ANTT theo chủ trương, kế hoạch của Bộ Công an và các nội dung, yêu cầu hợp tác quốc tế của cấp trên; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các chuyên đề liên quan đến công tác đối ngoại của CATP; giúp Chánh Văn phòng CATP xây dựng chương trình, kế hoạch để tham mưu Giám đốc CATP về công tác phối hợp của CATP với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương, các Sở, Ban, Ngành… thuộc Thành phố trên lĩnh vực đối ngoại. Tham mưu Chánh Văn phòng CATP nghiên cứu, đề xuất Giám đốc CATP tổ chức triển khai thực hiện hợp tác quốc tế về công tác ANTT theo chủ trương, kế hoạch của Bộ Công an và các nội dung, yêu cầu hợp tác quốc tế của cấp trên…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao Quyết định thành lập Đội Đối ngoại cho Đại tá Lê Học Thu, Chánh Văn phòng CATP Hà Nội

Sau khi đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng CATP công bố các quyết định thành lập Đội Đối ngoại và Quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ của đơn vị mới, Trung tá Vũ Trường Giang, Đội trưởng Đội Đối ngoại thay mặt tập thể đội hứa với Ban Giám đốc và Văn phòng CATP thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại của CATP. Không ngừng học tập kinh nghiệm đối ngoại, nâng cao trình độ cán bộ chiến sỹ về công tác đối ngoại, để đáp ứng tối đa mọi yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP phát biểu giao nhiệm vụ cho Đội Đối ngoại, Văn phòng CATP Hà Nội


Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng sự ra đời của Đội Đối ngoại, Văn phòng CATP và đề nghị đơn vị quán triệt nghiêm túc 11 nhiệm vụ được giao. Đánh giá công tác đối ngoại rất quan trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung yêu cầu cán bộ chiến sỹ Đội Đối ngoại tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ. Tranh thủ những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế và sự tạo điều kiện của Sở Ngoại vụ TP Hà Nội; đồng thời tiếp thu các kiến thức đối ngoại, cách thức, cách làm mới và các mối quan hệ ngoại giao, nhằm xây dựng cho người cán bộ đối ngoại CATP có tác phong, phương pháp làm việc chuyên nghiệp.

Đội Đối ngoại chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo CATP và Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội; Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Công an

Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ ngoại ngữ để phục vụ công tác một cách tốt nhất. Đồng chí Giám đốc CATP bày tỏ sự cảm ơn tới Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Công an và Sở Ngoại vụ TP Hà Nội đã quan tâm giúp đỡ CATP trong công tác đối ngoại và mong các cơ quan này tiếp tục hợp tác, giúp đỡ CATP để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP, Đại tá Lê Học Thu, Chánh Văn phòng CATP thay mặt toàn thể cán bộ chiến sỹ làm công tác văn phòng CATP bày tỏ sự cảm ơn, biết ơn chân thành, sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại của CATP.

“Đơn vị xin hứa sẽ thực hiện tốt 11 nhiệm vụ và các vấn đề Giám đốc CATP trực tiếp chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu đề ra của các cấp lãnh đạo CATP về công tác đối ngoại trong tình hình mới” - Đại tá Lê Học Thu khẳng định.