“Ngáo đá”, trai đất Cảng khống chế nữ công nhân làm con tin

ANTĐ - Lăm lăm chiếc kéo sắc nhọn, Cường ghì chặt nữ công nhân rồi cố thủ trong góc nhà kho.

Sự việc trên xảy ra chiều 19-5, tại công ty Đ, ở khu tập thể Nông Trường, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Sau khoảng 1 giờ vừa thương thuyết, vừa tìm cách tiếp cận, lực lượng công an đã khống chế được Phạm Văn Cường (SN 1991, ở xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin.

CAH Hoài Đức làm việc với Phạm Văn Cường


Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hải – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, CAH Hoài Đức, sau khi được đưa về trụ sở cơ quan công an, Phạm Văn Cường vẫn còn những biểu hiện của người sử dụng ma túy. Còn người phụ nữ bị Cường khống chế, dọa giết thì vô cùng hoang mang, lo sợ. Công ty dệt len đã cho bị hại nghỉ phép để ổn định tinh thần.

Sau cơn ảo giác vì ma tuý, Phạm Văn Cường sẽ đối mặt với hình phạt của pháp luật

Trước đó, Phạm Văn Cường đi xe máy đến chợ M1 thì bị ảo giác, cho rằng có người đuổi đánh nên vứt lại lại xe máy, rồi trèo qua tường rào vào khu vực nhà kho công ty Đ. Tại đây, Cường đã lấy chiếc kéo trên bàn làm việc công nhân rồi khống chế, đe dọa chị Nguyễn Thị H (SN 1981, ở Vân Côn, Hoài Đức).

Dí kéo vào cổ và lôi chị H đi quanh xưởng, Cường uy hiếp: “Hôm nay số chị đen. Một là chị chết, hai là em chết”. Thấy đối tượng xăm trổ, manh động, những công nhân còn lại đã bỏ chạy ra khỏi nhà kho. Bảo vệ công ty và một số người làm việc tại công trình xây dựng gần đó đã khuyên can, nhưng nam thanh niên “ngáo đá” không nghe, đuổi tất cả ra ngoài.

Cường khống chế bị hại, cố thủ trong góc nhà kho (ảnh do cơ quan công an cung cấp)


Nhận được tin báo về vụ việc, Đồn Công an Nam Hoài Đức, Đội Cảnh sát hình sự và công an xã An Khánh đã có mặt tại hiện trường tổ chức giải thích, động viên và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ yêu cầu Cường thả chị H. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thương thuyết, Cường đã vứt bỏ hung khí, đồng ý trả tự do cho con tin. Lúc này, lực lượng công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Cường để điều tra, lập hồ sơ xử lý.