“Ngáo đá”, sát hại bạn nghiện

ANTĐ - Ngày 28-4, CAH An Lão, Hải Phòng cho biết, vừa điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, huyện An Lão. Nạn nhân là anh Đỗ Văn H. (SN 1985), trú tại xã Quốc Tuấn, An Lão. Đối tượng gây án là Ngô Văn Tư (SN 1986, ảnh), trú ở thôn Kim Châm.

Khoảng 19h30 ngày 26-4, CAH An Lão nhận được tin báo, tại thôn Kim Châm xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Đỗ Văn H., bị một đối tượng dùng dao sát hại và chết trên đường đi cấp cứu. Khẩn trương điều tra xác minh, cơ quan Công an xác định, hung thủ gây án là Ngô Văn Tư. Cả anh H. và Tư đều nghiện ma túy, hiện đang được cai nghiện bằng Methadone. Sau khi sát hại anh H., Tư bỏ trốn. Tập trung truy lùng đối tượng gây án, đến rạng sáng 27-4, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Tư đang ẩn náu tại khu vực chăn nuôi lợn của một người dân ở thôn Kim Châm. 

Theo điều tra ban đầu, lúc 9h ngày 26-4, Tư đang ở nhà thì anh H. gọi điện thoại hẹn sẽ đến chơi. Sau đó, anh H. đi xe máy chở một thanh niên tên là Thắng “đầu to” đến, rồi mang ma túy đá ra cùng sử dụng. Đến 14h, nhóm này kéo nhau đến nhà một “bạn nghiện” khác tiếp tục sử dụng ma túy “đá”. Tối cùng ngày, anh H. đi xe máy đưa Tư về nhà. Tại đây, theo lời khai của Tư, anh H. nằng nặc đòi “chơi” tiếp và cả 2 đã lời qua tiếng lại. Đang trong cơn “ngáo”, cho rằng anh H. đánh mình, Tư vồ con dao ăn đâm vào cổ anh H. Nạn nhân chạy được khoảng 20 mét thì gục ngã xuống rãnh nước. 

Trước đó 1 tuần, tại Hải Phòng cũng xảy vụ án mạng tương tự. Trong khi cùng đến uống Methadone tại cơ sở điều trị ở đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền vào sáng 22-4, giữa anh Ngô Đình Thuận, (SN 1980) trú tại Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng và Phạm Văn Hiển (SN 1972) trú tại đường Trần Phú, Ngô Quyền đã xảy xích mích. Hiển đã dùng dao bầu đâm vào cổ khiến anh Thuận thiệt mạng tại chỗ.