Chủ quan với sốt rét, một phụ nữ tử vong

Chủ quan với sốt rét, một phụ nữ tử vong

ANTĐ - Sở Y Tế Phú Yên cho biết, do chủ quan với các dấu hiệu ban đầu của bệnh sốt rét, tự ý mua thuốc điều trị, nhập viện chậm trễ trong tình trạng nguy kịch, một bệnh nhân nữ vừa tử vong.
Bệnh lạ vẫn hoành hành ở Ba Tơ, Quảng Ngãi

Bệnh lạ vẫn hoành hành ở Ba Tơ, Quảng Ngãi

ANTĐ - Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (hiện ngành Y tế chưa xác định rõ nguyên nhân, nên tạm gọi là bệnh lạ) vẫn đang hoành hành tại một số địa phương ở Ba Tơ, Quảng Ngãi.
"Bệnh lạ" ở Quảng Ngãi: Tang thương làng Rêu

"Bệnh lạ" ở Quảng Ngãi: Tang thương làng Rêu

ANTĐ - Bộ Y tế tiếp tục tăng cường bác sĩ, chuyên gia đến khám và tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh "lạ" ở làng Rêu, xã Ba Điền, Ba Tơ, Quảng Ngãi, thế nhưng số người mắc mới và số người chết vì bệnh lạ vẫn không ngừng tăng lên. Không khí tang thương vẫn bao trùm lên làng Rêu.
Bệnh lạ Quảng Ngãi nghi do gạo mốc

Bệnh lạ Quảng Ngãi nghi do gạo mốc

ANTĐ - Đoàn công tác của Bộ Y tế với hơn 50 cán bộ, chuyên gia do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn đã về xã Ba Điền, huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi để tìm hiểu nguyên nhân và chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết dứt điểm “bệnh lạ”. Bước đầu các chuyên gia đã có kết luận hội chứng viêm dày sừng da bàn tay bàn chân có thể do bị nhiễm độc từ gạo mốc  và không có tính lây nhiễm.
Ghé vai “gánh” quá tải

Ghé vai “gánh” quá tải

ANTĐ - Liên tiếp trong thời gian gần đây, ngành y tế đã đưa ra một loạt giải pháp mặc dù vẫn mang tính chất “chữa cháy” cho tình trạng quá tải bệnh viện. Chẳng hạn như quy định chuyển viện những trường hợp bệnh nhân không cần thiết phải điều trị ở tuyến trên hoặc khống chế tình trạng bệnh nhân “vượt tuyến”, quy định một số bệnh có thể điều trị tốt ở tuyến bệnh viện cấp huyện, cấp cơ sở. Còn một giải pháp căn cơ và lâu dài là khuyến khích đầu tư xây dựng bệnh viện tư.

Trung bình mỗi người cao tuổi có gần 3 bệnh

Trung bình mỗi người cao tuổi có gần 3 bệnh

(ANTĐ) - Đó là thông tin được đưa ra tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới (7-4) với chủ đề “Sức khỏe cho người cao tuổi”, do Bộ Y tế tổ chức sáng 6-4, tại Hà Nội. 
"Hoảng hồn" trẻ 13 thường xuyên quan hệ tình dục

"Hoảng hồn" trẻ 13 thường xuyên quan hệ tình dục

ANTĐ - Một cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội thảng thốt, tỷ lệ trẻ con muốn làm “chuyện người lớn” ngày một nhiều. Không những thế, không ít bậc cha mẹ cũng “đau đầu” vì việc con mình… phát dục quá sớm.
Đào tạo lại bác sĩ để tăng y đức

Đào tạo lại bác sĩ để tăng y đức

ANTĐ - Đó là suy nghĩ từ chính những cán bộ, chuyên gia tâm huyết của ngành y tế. Vấn đề y đức dù đã được nói đến rất nhiều và cũng đã được cải thiện trong thời gian qua, nhưng mỗi khi đề cập đến nhóm ngành này vẫn gây bức xúc cho người trong cuộc.
Bệnh viện sẽ hết cảnh nằm ghép?

Bệnh viện sẽ hết cảnh nằm ghép?

ANTĐ - Là một trong hai trung tâm y tế lớn nhất cả nước, tình trạng quá tải ở các BV trên địa bàn Hà Nội đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Nhân Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, TS. Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định, trong năm 2012, giảm tải BV sẽ là ưu tiên hàng đầu của ngành y tế Thủ đô.
Giảm tải còn nan giải

Giảm tải còn nan giải

ANTĐ - Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện. Quyết liệt chống quá tải bệnh viện, không để người bệnh nằm ghép, trước mắt tại các bệnh viện đa khoa Trung ương, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành ung bướu, sản, nhi, chấn thương… tại Hà Nội và TP.HCM.
Đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ nghiên cứu “giải mã” căn “bệnh lạ”

Đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ nghiên cứu “giải mã” căn “bệnh lạ”

ANTĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ tỉnh điều tra, khảo sát, nghiên cứu xác định nguyên nhân gây bệnh và đề xuất biện pháp xử lý, hướng dẫn phác đồ điều trị, sớm ngăn chặn sự lây lan của bệnh để đồng bào an tâm ổn định đời sống.
Nhìn từ bệnh viện

Nhìn từ bệnh viện

ANTĐ - Năm 1990, dân số nước ta chỉ là 66 triệu người, hiện nay đã tới 88 triệu. Hơn 20 năm qua có thêm các bệnh viện tuyến tỉnh, các cơ sở y tế huyện. Song các bệnh viện tại những thành phố lớn dù có mở mang, nâng cấp cũng không thể giảm bớt được tình trạng quá tải. Tính đến nay, cả nước có 1.148 bệnh viện với 191.020 giường bệnh, điều trị hơn 10 triệu lượt người, tỷ lệ giường bệnh/vạn dân ở nước ta chưa đạt chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới là 25 giường bệnh/vạn dân. Ở các bệnh viện tuyến trên, thậm chí có nơi, có lúc đã đến 7 bệnh nhân chia nhau một giường.
Cứ 1 ca sinh đẻ thì có 1,5 ca nạo phá thai

Cứ 1 ca sinh đẻ thì có 1,5 ca nạo phá thai

ANTĐ - Ông Nguyễn Đình Lân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, theo một số khảo sát trên thế giới thì cứ 1 phụ nữ sinh đẻ, lại có 1,5 phụ nữ nạo phá thai.