Ngành y tế cần có khuyến cáo cho người dân

ANTD.VN - Trong mấy tuần gần đây, thời tiết miền Bắc bước vào giai đoạn giao mùa, nhiệt độ trong một ngày thay đổi hết sức thất thường dường như đủ cả bốn mùa, ngay cả người lớn cũng khó thích nghi. 

Vì thế, số trẻ mắc các bệnh hô hấp, viêm phổi, viêm tiểu phế quản tăng tới 30-50% so với các tháng bình thường, đặc biệt nhiều trường hợp trẻ bị viêm phổi cấp phải nhập viện. Vậy các bậc cha mẹ cần ứng xử như thế nào?

Ghi nhận tại Khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày có tới 400-500 bệnh nhi được gia đình đưa đến khám, đáng lưu ý trong đó có tới 25-30% là các bệnh liên quan đến hệ hô hấp. Các bác sĩ chuyên khoa nhi khuyến cáo, biểu hiện viêm phổi ở trẻ em rất đa dạng và tùy thuộc từng giai đoạn của bệnh. Các triệu chứng ban đầu thường chỉ là ho, sốt, mệt mỏi, chảy nước mũi. Sau đó trẻ thở nhanh, khò khè là bệnh đã tiến triển nặng.

Chính vì vậy, theo các thầy thuốc, cần theo dõi sát sao những triệu chứng bệnh lý nặng hơn. Cụ thể là trẻ sốt cao hơn, tần số sốt dày hơn. Đặc biệt là khi trẻ mệt mỏi, sốt li bì hơn, thở gấp và ăn uống kém hẳn, thì cha mẹ phải nhanh chóng đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất, trước khi để xảy ra triệu chứng co giật, bí thở dẫn đến hậu quả khó lường.

Thực tế cho thấy, việc tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ cùng với những liều thuốc dân gian... đã dẫn đến những trường hợp đáng tiếc. Còn một tâm lý khá phổ biến là cha mẹ ngại đưa con vào bệnh viện, nhất là vào khi thời tiết giao mùa, tỷ lệ trẻ mắc bệnh gia tăng đột biến, bệnh viện quá tải. Nỗi lo phải chờ đợi, xếp hàng cùng với tình trạng lây nhiễm chéo là nguyên nhân khiến nhiều trường hợp bệnh diễn biến phức tạp, bác sĩ giỏi cũng trở tay không kịp.

Mỗi năm thời tiết diễn biến mỗi khác, trái khoáy, khắc nghiệt và thất thường. Theo đó, bệnh tật, nhất là các loại bệnh giao mùa càng trở nên khó lường, khó điều trị hơn, nếu như ngành y tế không đưa ra những thông tin kịp thời, cũng như những tư vấn, khuyến cáo cho người dân. Về phía cộng đồng, không chủ quan đến mức bệnh nặng mới nhập viện, song cũng không quá hốt hoảng, hoang mang. 

Bởi thế, thời tiết giao mùa chính là thời điểm thử thách ý thức tự chăm sóc sức khỏe của mỗi người dân.