Sửa đổi quy định về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND

Sửa đổi quy định về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị định số 153/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân. 
Khơi dòng nội lực

Khơi dòng nội lực

ANTĐ - Định hướng lớn của Cuba trong cải cách cơ cấu nền kinh tế tiếp tục được cụ thể hóa khi Chính phủ nước này thông báo quyết định tăng thêm 18 ngành nghề được hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tự doanh.

Cán bộ gây lãng phí sẽ bị sa thải

Cán bộ gây lãng phí sẽ bị sa thải

ANTĐ - Ngày 29-7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp Nhà nước. 
Công bằng được thiết lập

Công bằng được thiết lập

ANTĐ - Nếu kiếp sau vẫn được đầu thai làm người, bác sẽ chọn nghề gì, ngân hàng hay kinh doanh bất động sản?
Gần 4.000 chỉ tiêu tuyển dụng

Gần 4.000 chỉ tiêu tuyển dụng

ANTĐ - Ngày 14-5, bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên Hà Nội đã giới thiệu chương trình Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô lần thứ V năm 2013. 15.000 lượt người tham gia ngày hội là mục tiêu đề ra của chương trình lần này với việc quảng bá và tổ chức chuyên nghiệp hơn trong mùa thứ 5 Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô. 
Cần đẩy lui tâm lý bi quan có trong doanh nghiệp

Cần đẩy lui tâm lý bi quan có trong doanh nghiệp

ANTĐ - Trả lời báo chí về các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên quan tới năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2012, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: “Niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh giảm sút khi chỉ có trên 30% doanh nghiệp FDI tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất trong vòng 2 năm tới”. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp FDI lo ngại với những rủi ro trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Năm 2013: Cơ hội việc làm ra sao?

Năm 2013: Cơ hội việc làm ra sao?

ANTĐ - Những ngành nghề nào sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất việc nhất trong năm 2013? Ngành nghề nào có nhiều cơ hội việc làm cho người lao động? Những tín hiệu mới của thị trường lao động so với năm 2012... là thông tin được các chuyên gia trao đổi trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ  ngày 27-2. 

Về Hạ Thái- làng sơn mài 200 năm tuổi

Về Hạ Thái- làng sơn mài 200 năm tuổi

ANTĐ - Làng nghề sơn mài Hạ Thái thuộc xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội có hơn 200 năm lịch sử. Bên cạnh việc kế thừa truyền thống của cha ông để lại, những người con của làng Hạ Thái bằng sự cần cù, chịu khó, sáng tạo của người thợ thủ công đã đem lại cho làng nghề từng bước phát triển mới
Ra mắt cổng thông tin tìm kiếm nhân sự cao cấp

Ra mắt cổng thông tin tìm kiếm nhân sự cao cấp

ANTĐ - Mạng cộng đồng các nhà quản lý Anphabe.com với hơn 50.000 thành viên vừa ký hợp tác chiến lược với 10 công ty nhân sự hàng đầu để cùng nhau ra mắt cổng thông tin “săn đầu người” đầu tiên tại Việt Nam tại địa chỉ www.Anphabe.com/Top-Headhunt. 
Thực trạng của dịch vụ cầm đồ hiện nay

Thực trạng của dịch vụ cầm đồ hiện nay

ANTĐ - Cùng với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT khác, dịch vụ cầm đồ đang phát triển mạnh ở các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, phía sau dịch vụ này có rất nhiều vấn đề đang được dư luận cũng như cơ quan chức năng quan tâm, bởi những mảng tối và hệ lụy của nó.
Chuyển Tổng công ty Bưu chính về Bộ TT-TT

Chuyển Tổng công ty Bưu chính về Bộ TT-TT

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost). Theo đó, từ ngày 1-1-2013, VNPost sẽ đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bộ TT-TT trực tiếp quản lý, thay vì trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
Thành lập Tổng công ty Sông Đà

Thành lập Tổng công ty Sông Đà

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa có quyết định thành lập Tổng công ty Sông Đà trên cơ sở Tập đoàn Sông Đà. Theo đó, Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. 
Nhận diện virus ký sinh nguy hiểm

Nhận diện virus ký sinh nguy hiểm

ANTĐ - Lợi ích, theo nghĩa hẹp, là sự theo đuổi và thỏa mãn ở mức nào đó nhu cầu sở hữu, chi phối, tiêu dùng và quản lý các tài sản, giá trị vật chất, tài chính và tinh thần của con người. Lợi ích chính đáng của cá nhân, tập thể và quốc gia luôn được pháp luật bảo hộ; Đồng thời, sự hài hòa các lợi ích này là mục tiêu và động lực của hoạt động có ý thức của con người nói chung, của phát triển kinh tế nói riêng trong xã hội văn minh. 
Thoái nhưng không thất thoát

Thoái nhưng không thất thoát

ANTĐ - Cuối cùng thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước được coi là “xương sống” của nền kinh tế. Việc tái cơ cấu doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý. Còn việc tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty được thực hiện toàn diện từ mô hình tổ chức, quản lý nguồn nhân lực, ngành, nghề cho đến chiến lược phát triển, đầu tư, thị trường và sản phẩm.

Lợi quay lưng, khó khóc mếu

Lợi quay lưng, khó khóc mếu

ANTĐ - Tháng 5 vừa qua, trước tình trạng lượng đường tồn dư nhiều, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã kiến nghị Bộ NN&PTNT đề nghị Chính phủ cho thu mua tạm trữ đường. Ngay sau đó, Bộ NN&PTNT có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ “điều hành tiêu thụ, tạm trữ đường năm 2012”. 
Đừng “đánh trống, bỏ dùi”

Đừng “đánh trống, bỏ dùi”

ANTĐ - Tuần lễ quốc gia về An toàn lao động và phòng chống cháy nổ năm 2012 vừa được phát động rầm rộ trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, anh Kiều Văn Thu (xây dựng tự do, ở Mê Linh, Hà Nội) cho rằng, việc tổ chức này còn hình thức.
Hoài nghi về chất lượng

Hoài nghi về chất lượng

ANTĐ - Trong khi nông nghiệp ngày một thu hẹp, nông dân thất nghiệp hàng loạt thì đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) vùng mất đất vẫn còn chông chênh. Đề án đào tạo nghề cho LĐNT dù đã vạch ra được một số hướng đi cụ thể nhưng vẫn khiến người trong cuộc hoài nghi.