Hạn chế thấp nhất việc lợi dụng kinh doanh để vi phạm pháp luật

Hạn chế thấp nhất việc lợi dụng kinh doanh để vi phạm pháp luật

ANTĐ - Trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội (QH) chiều 11-11, ĐBQH Nguyễn Đức Chung, Thiếu tướng, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp (DN) kinh doanh có điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, Công an Hà Nội đã và đang phối hợp với các sở, ngành làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế thấp nhất việc các DN lợi dụng kinh doanh các ngành nghề có điều kiện để biến tướng thành các tệ nạn xã hội”.

Chỉ còn 6 ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh

Chỉ còn 6 ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh

ANTĐ -Sáng 10-11, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Điểm nhấn quan trọng của dự thảo Luật lần này là thu hẹp số lượng ngành nghề cấm kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Chỉ còn 11 ngành, nghề bị cấm đầu tư, kinh doanh

Chỉ còn 11 ngành, nghề bị cấm đầu tư, kinh doanh

ANTĐ - Ngày 9-9, Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Điểm quan trọng của 2 dự luật này là việc quy định danh mục các ngành nghề bị cấm, hạn chế đầu tư, kinh doanh theo định hướng mọi người được tự do kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Quy định 11 ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh

Quy định 11 ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh

ANTĐ - Sáng 9-9, Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật đầu tư (sửa đổi). Điểm nhấn quan trọng nhất trong Luật này là ban hành danh mục các ngành, nghề bị cấm và hạn chế đầu tư, kinh doanh.
Phải minh bạch các lĩnh vực cấm đầu tư, kinh doanh

Phải minh bạch các lĩnh vực cấm đầu tư, kinh doanh

ANTĐ - Ngày 11-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe và cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 2 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi) và  Luật Doanh nghiệp  (sửa đổi). 


Nghiêm cấm sở hữu chéo trong tập đoàn kinh tế

Nghiêm cấm sở hữu chéo trong tập đoàn kinh tế

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định về tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước. Theo đó, Công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế phải có vốn điều lệ không thấp hơn 10.000 tỷ đồng; tập đoàn phải có tối thiểu 50% số công ty con hoạt động trong những khâu, công đoạn then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính. 
44 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào CNTT

44 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào CNTT

ANTĐ - Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, 5 tháng đầu năm nay, có 44 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư vào lĩnh vực CNTT nằm ngoài khu CNTT tập trung trên địa bàn thành phố. 
Phải khắc chế doanh nghiệp “ma”

Phải khắc chế doanh nghiệp “ma”

ANTĐ - Sáng 17-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội cho ý kiến vào Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Quốc hội cũng đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Thông thoáng, nhưng không được dễ dãi

Thông thoáng, nhưng không được dễ dãi

ANTĐ - Ngày 28-5, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Nhiều đại biểu đồng tình với việc dự thảo luật đưa vào quy định, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì mới ghi ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
Cần quy định công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp

Cần quy định công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp

ANTĐ - Ngày 28-5, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Đại biểu Nguyễn Đức Chung- Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã đóng góp ý kiến về hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay. Đây cũng là những vấn đề được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm.
Sửa Luật Doanh nghiệp để môi trường đầu tư hấp dẫn hơn

Sửa Luật Doanh nghiệp để môi trường đầu tư hấp dẫn hơn

ANTĐ - Sáng nay, 26-5, tại hội trường Quốc hội, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).
Cấm đầu tư ngoài ngành là đúng

Cấm đầu tư ngoài ngành là đúng

ANTĐ - Theo Dự thảo Nghị định ban hành quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thì EVN không được sử dụng vốn của mình để đầu tư ra ngoài các ngành nghề kinh doanh được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động, không cần thiết theo chức năng và nhiệm vụ chính trị của EVN, và trên thực tế có tính rủi ro kinh doanh cao. 
Bắc Kinh đóng cửa 200 nhà máy gây ô nhiễm

Bắc Kinh đóng cửa 200 nhà máy gây ô nhiễm

ANTĐ - Chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết sẽ đóng cửa khoảng 200 nhà máy và dừng 78 dự án công nghiệp trên địa bàn trong thời gian sắp tới, nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề hiện nay. 
Công ty không biển hiệu của người nước ngoài

Công ty không biển hiệu của người nước ngoài

ANTĐ - Ngày 6-12, Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội phối hợp cùng Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất Công ty TNHH đầu tư thương mại NANO NATURE Hà Nội, địa chỉ tại phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Công ty này do ông KIM IL SEOP, quốc tịch Hàn Quốc làm giám đốc. 
Việt Nam đã trở thành quốc gia đối tác phát triển

Việt Nam đã trở thành quốc gia đối tác phát triển

ANTĐ - “Từ một quốc gia nhận tài  trợ trong 20 năm qua, Việt Nam đã trở thành quốc gia đối tác phát triển” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại  Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) năm 2013, diễn ra sáng 5-12. 
Hạn chế ô nhiễm trên các lưu vực sông liên tỉnh

Hạn chế ô nhiễm trên các lưu vực sông liên tỉnh

ANTĐ - Bộ TN-MT vừa họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cần hạn chế đầu tư tại một số địa bàn thuộc các lưu vực sông liên tỉnh. 
Nghĩ thoáng hơn khi đi tìm việc

Nghĩ thoáng hơn khi đi tìm việc

ANTĐ - Cơ hội tìm kiếm việc làm của người lao động vẫn nhiều, nhất là dịp cuối năm. Đó là đánh giá của bà Vũ Thị Thanh Liễu - Trưởng phòng thông tin thị trường của Trung tâm giới thiệu việc làm (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội).