Ngành công nghiệp quốc phòng Nga tìm thiết bị thay thế thiết bị từ Ukraine

ANTĐ - Ngày 5-5, Bộ trưởng công nghiệp và thương mại Nga Denis Manturov cho biết, Ukraine đang trì hoãn việc bàn giao các turbine khí cho các doanh nghiệp quốc phòng Nga nhằm cản trở việc sản xuất, mặc dù không từ chối cung cấp chúng. 

Theo các thỏa thuận quốc phòng trước đó giữa hai nước, các turbine khí trên do Tổ hợp nghiên cứu và sản xuất tuabin khí Zorya-Mashproekt có trụ sở tại thành phố Mykolaiv ở miền Nam Ukraine cung cấp.

Bộ trưởng Manturov cho rằng: “Có một số sự trì hoãn, trong đó có việc bàn giao các turbine khí cho các công ty đóng tàu của chúng tôi. Nhưng không có sự từ chối cung cấp nào. Chúng tôi đã gửi thư cho phía Ukraine để yêu cầu họ xác nhận nghĩa vụ bàn giao. Tuy nhiên, tới nay chưa có sự phản hồi nào và chúng tôi cũng chưa nhận được bất kỳ sự từ chối bàn giao nào".

Tàu đổ bộ đệm khí Zubr do Ukraine chế tạo

Theo ông Manturov, Nga đang tích cực tìm cách chế tạo thay thế các thiết bị quốc phòng mà hiện đang phải nhập khẩu từ các nước khác để tránh bị lệ thuộc.

“Chúng đã sẵn sàng sản xuất các thiết bị quốc phòng đang được sản xuất tại các quốc gia khác mà có thể từ chối cung cấp chúng và chúng tôi đang phải lệ thuộc. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ nhanh chóng thay thế chúng bằng những thiết bị của Nga trong vòng từ 6 tháng đến 2,5 năm. Chúng tôi đã có những kế hoạch thay thế nhập khẩu", ông khẳng định.

Sự hợp tác giữa Ukraine và Nga đang rạn nứt bởi những tranh chấp kể từ khi tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ vào tháng 2-2014. Nếu sự hợp tác quốc  phòng giữa hai nước láng giềng này bị cắt đứt thì chính Ukraine sẽ là nước bị thiệt hại lớn.